Ngày 24/8, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cho biết, ngành nông nghiệp đang đôn đốc các địa phương gấp rút thu hoạch lúa hè thu đã chín để hạn chế thiệt hại do mưa bão.
Tại nhiều cánh đồng trên địa bàn TP. Huế, bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương gặt lúa.
Tại xã Quảng Điền, các máy gặt hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã cho biết, toàn xã có khoảng 1.500ha lúa, đến chiều 23/8 đã thu hoạch được hơn 190ha và dự kiến hoàn thành thêm 300 ha, đạt gần 1/3 diện tích trước khi bão đổ bộ.
Tuy vậy, một số diện tích lúa gieo sạ lại sau trận lũ trái vụ đầu mùa hiện mới trổ, chưa thể thu hoạch. Bên cạnh đó, số lượng máy gặt còn hạn chế nên việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn.
Trên cánh đồng phường Hóa Châu, không khí gặt lúa cũng diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường cho hay, nhiều máy gặt liên hợp chạy xuyên đêm để hỗ trợ bà con đưa lúa về kịp thời, đồng thời người dân tranh thủ phơi lúa, thu gom rơm rạ trong những ngày nắng ráo.
Theo Sở NN&MT TP. Huế, vụ hè thu năm nay toàn thành phố gieo cấy khoảng 25.000ha lúa. Một số diện tích gieo sạ lại sau bão số 1 vẫn đang sinh trưởng bình thường. Ngành nông nghiệp chỉ đạo các xã, phường theo dõi chặt chẽ tình hình sinh trưởng, thu hoạch theo từng vùng, từng chân ruộng với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đồng thời huy động tối đa máy gặt để đẩy nhanh tiến độ.
Cùng với việc “gặt lúa chạy bão”, ngành nông nghiệp cũng yêu cầu các địa phương gia cố hệ thống đê bao nội đồng, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị máy móc tiêu úng, tôn cao bờ bao tại các vùng thấp và tăng cường phòng trừ sâu bệnh để bảo vệ lúa và hoa màu.
Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, TP. Huế cũng tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị trước mùa mưa bão. Hiện Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế đang quản lý gần 68.000 cây xanh, trong đó có nhiều cây lâu năm như long não, xà cừ, phượng…
Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm kiểm tra, rà soát chất lượng cây, thực hiện cắt tỉa, chặt hạ những cây có nguy cơ gây mất an toàn. Các xã, phường cũng phải kiểm tra hệ thống cây bóng mát tại trường học, công viên, trụ sở cơ quan và trên các tuyến phố.