Đời sống

Nông dân Nghệ An trồng tre, mét tạo bờ kè sinh thái dọc sông Lam

Quang Anh-Thái Hiền 29/02/2024 - 09:16

Trong những năm gần đây, sau mỗi đợt mưa lớn, lũ lụt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã làm sạt lở bờ sông Lam, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và diện tích đất nông nghiệp. Để khắc phục tình trạng trên, đầu năm 2024, Hội Nông dân huyện Anh Sơn đã phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch trồng tre, mét dọc bờ Sông Lam để làm kè sinh thái chống sạt lở, xói mòn.

Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2024, Hội Nông dân huyện Anh Sơn (Nghệ An) phối hợp UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 30 ngày 2/2/2024 về việc trồng tre, mét dọc bờ Sông Lam, hưởng ứng Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh” của Chính phủ.

1-1-(1).jpg
2(1).jpg
Ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tham gia trồng tre, mét dọc bờ sông Lam

Tại các cơ sở, phong trào trồng tre, mét tuy mới triển khai nhưng đã được hưởng ứng sôi nổi của cán bộ, hội viên, tiêu biểu có: Hội nông dân xã Lạng Sơn trồng hơn 3.000 gốc tre, với chiều dài hơn 1km; Hội Nông dân xã Đỉnh Sơn ra quân trồng hơn 1.300 gốc tre, Hội Nông dân xã Thạch Sơn ra quân trồng hơn 400 gốc tre dọc bờ Sông Lam...

Trong thời gian tới, phong trào trồng tre sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi trong toàn huyện để quyết tâm biến những lũy tre thành bờ kè sinh thái vững chắc. Song song với phong trào trồng tre, Hội Nông dân huyện Anh Sơn đã chỉ đạo Hội Nông dân 21 xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện sôi nổi hoạt động trồng cây đầu Xuân, hàng cây “Nông dân ơn Bác”.

Kết quả, hội nông dân toàn huyện trồng mới 6 “Hàng cây nông dân ơn Bác”, chăm sóc, bổ sung 1.000 cây xanh tại các “Hàng cây nông dân ơn Bác” đã thực hiện, với các loại giống: Phượng tím, bằng lăng, cau lùn… Thực hiện 5 đoạn đường hoa với gần 4.000 vườn ươm cây chuỗi ngọc.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, cho biết: Phong trào trồng tre, mét tạo bờ kè sinh thái dọc sông Lam ở huyện Anh Sơn là một hoạt động mới, rất thiết thực. Bởi tre là giống có chi phí thấp, ít công chăm sóc, có sức sinh trưởng mạnh mẽ, rễ nhiều nên giữ đất tốt, có tác dụng ngăn sạt lở dọc hai bên sông.

4-1-.jpg
5.jpg
Tại các địa phương cán bộ, hội viên nông dân đang sôi nổi triển khai phong trào trồng tre, mét dọc bờ sông Lam

Qua phong trào này, nhằm tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên, Nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào trồng cây, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên; phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp các cấp hội, toàn dân ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Sau mô hình trồng tre chống sạt lở của nông dân huyện Anh Sơn, hội nông dân tỉnh Nghệ An sẽ triển khai nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong địa bàn toàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Nghệ An trồng tre, mét tạo bờ kè sinh thái dọc sông Lam