An ninh trật tự

“Nổ” quen biết lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc

Bá Mạnh - Anh Bắc 12/09/2023 10:27

Sáng 12/9, nguồn tin từ VKSND huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Quang Dương (77 tuổi, trú tại thôn Am Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 2 Điều 174 BLHS.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào ngày 12/7/2016, ông Đoàn Quang Dương cùng một người bạn đến nhà ông Phan Văn Lịnh (64 tuổi, trú tại thôn Hòa Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) để chơi.

Tại đây, ông Dương biết con gái ông Lịnh mới tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân loại giỏi, chưa có việc làm, nên đã “nổ” có quen biết với nhiều lãnh đạo ở tỉnh Hà Tĩnh và hứa xin được việc cho con gái ông Lịnh vào làm tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh với chi phí 100.000.000 đồng.

lua_dao_chiem_doat_ts.jpg
Bị can Đoàn Quang Dương tại Cơ quan điều tra.

Ông Dương yêu cầu gia đình ông Lịnh đưa trước 50.000.000 đồng, khi có quyết định tuyển dụng, gia đình ông Lịnh đưa tiếp 50.000.000 đồng còn lại.

Ngày 22/02/2017, ông Dương tiếp tục yêu cầu ông Lịnh đưa thêm 20.000.000 đồng để đi xuống thành phố Hà Tĩnh tổ chức mời cơm với “đối tác” nhằm xin việc cho con gái ông Lịnh. Tổng cộng hai lần ông Lịnh đưa cho ông Dương 70.000.000 đồng.

Sau đó nhiều lần ông Lịnh gọi điện, đến nhà gặp để hỏi về kết quả xin việc cho con gái mình thì ông Dương thừa nhận không xin được việc và hứa trả lại tiền. Tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn, đến ngày 26/01/2019, ông Dương mới trả cho ông Lịnh số tiền 30.000.000 đồng, còn 40.000.000 đồng ông Dương không trả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nổ” quen biết lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc