Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông tại huyện Đồng Hỷ

Quỳnh Trang| 08/06/2022 14:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian qua, Công an huyện Đồng Hỷ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn giao thông. Do đó tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ được Công an huyện Đồng Hỷ coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu thấp nhất tai nạn giao thông. Do đó hàng năm đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện chủ động với cơ quan, đoàn thể địa phương; công an các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về Luật Giao thông đường bộ. Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã truyền tải nội dung liên quan thông qua những hình ảnh minh họa sinh động, câu hỏi thú vị, hấp dẫn; đồng thời trao đổi về những vấn đề được người dân quan tâm như: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả để lại; Tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; Các quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm Luật... 

thai.jpg
Công an huyện Đồng Hỷ tuần tra, kiểm soát trên trục đường thuộc xã Khe Mo

Trong năm 2021, Công an huyện Đồng Hỷ đã tổ chức được 59 buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho trên 13.000 lượt người nghe. Bà Trần Thị Đoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nam Hòa cho biết: Để giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông, ngay từ đầu các năm học Nhà trường đã phối hợp với Công an huyện Đồng Hỷ tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh toàn trường. Qua đó, giúp các em hình thành thói quen tốt khi tham gia giao thông như không đi dàn hàng ngang, luôn nhớ đội mũ bảo hiểm khi được bố, mẹ đưa, đón bằng xe máy...

Song song với công tác tuyên truyền, Công an huyện Đồng Hỷ cũng chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát vào những giờ cao điểm, ban đêm tại các địa bàn trung tâm huyện, đường trục xã; tập trung xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm các lỗi khi tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... 

Tham gia nhiều buổi tuần tra, xử lý cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Hỷ, chúng tôi cảm nhận thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình của từng cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ngoài việc thực hiện các biện pháp kiểm tra hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông còn tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân tham gia giao thông phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Với những trường hợp cố tình vi phạm an toàn giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tổ tuần tra kiểm soát cương quyết xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục. Thượng úy Trần Văn Toàn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Hỷ cho biết: Với việc triển khai hiệu quả các biện pháp nêu trên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã có chuyển biến tích cực. Trong năm vừa qua, toàn huyện xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 16 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 3 vụ tai nạn, giảm 1 người chết, giảm 3 người bị thương.

Theo nhận định của Công an huyện Đồng Hỷ, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, lượng người và xe di chuyển nhiều nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh việc lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường thì người dân cũng cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Có như vậy việc kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ mới mang tính bền vững, lâu dài.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông tại huyện Đồng Hỷ