Trước tình trạng học sinh tự ý "độ, chế" xe điện, lực lượng Công an Đắk Lắk tăng cường tuyên truyền, kiểm tra nhằm phòng ngừa tai nạn.
Phát hiện nhiều trường hợp thay đổi kết cấu xe
Thời gian gần đây, xe đạp điện và xe máy điện được nhiều phụ huynh lựa chọn làm phương tiện đi học cho con em. Tuy nhiên, không ít học sinh đã tự ý thay đổi kết cấu để nâng công suất động cơ hoặc thay thế linh kiện để tăng tốc độ, thay đổi kiểu dáng phương tiện. Điều này chẳng những dẫn đến mối nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn dễ dẫn đến chập điện, cháy nổ.

Trong quá trình tuần tra, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số học sinh điều khiển xe điện có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu so với thiết kế ban đầu. Lực lượng Công an đã mời học sinh cùng phụ huynh đến làm việc, tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
Qua làm việc, các học sinh thừa nhận đã tự mua linh kiện trên mạng để thay đổi một số bộ phận của xe nhằm tăng tốc độ và tạo sự khác biệt. Cán bộ Công an phân tích những nguy cơ từ việc "độ, chế" phương tiện như mất an toàn kỹ thuật, khó kiểm soát tốc độ, chập cháy hệ thống điện, đe dọa tính mạng người điều khiển và những người tham gia giao thông.
Sau buổi tuyên truyền, học sinh và phụ huynh đã cam kết không tái phạm, đồng thời tự giác tháo bỏ các bộ phận lắp thêm, khôi phục phương tiện về đúng thiết kế ban đầu.
Tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông
Bên cạnh công tác kiểm tra, Công an phường Ea Kao phối hợp với các trường học, ban tự quản buôn, tổ dân phố và các cơ sở sửa chữa xe trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Các cơ sở sửa chữa cũng được vận động cam kết không thực hiện việc thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật xe điện trái quy định, nhất là đối với phương tiện của học sinh.
.png)
Công an khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra phương tiện của con em, không giao xe đã bị "độ, chế" hoặc không bảo đảm an toàn kỹ thuật cho học sinh sử dụng; đồng thời kịp thời nhắc nhở khi phát hiện con em có ý định mua linh kiện để thay đổi phương tiện.
Trong khi đó, tại khu vực Ngã 6 Buôn Ma Thuột, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức tuyên truyền lưu động cho 22 học sinh đang tham gia giao thông. Nội dung tập trung vào kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết các loại phương tiện, quy định về độ tuổi điều khiển xe và những điều kiện bảo đảm an toàn trước khi lưu thông.
.jpeg)
Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, lực lượng Công an hướng đến nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.