Pháp luật

"Nổ" có khả năng làm "sổ đỏ" để chiếm đoạt tài sản

Trang Trần 27/06/2023 - 12:23

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thiện Anh Tuấn (1976, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 6/8/2019 đến ngày 7/1/2020, Lương Thiện Anh Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng “chạy” thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), làm cho ông Đ.V.T và bà V.T.K.P tin tưởng mua 5 thửa đất của Tuấn và đưa tiền cho Tuấn làm GCNQSDĐ.

Cụ thể, ngày 6/8/2019, Tuấn bán cho ông T. một lô đất diện tích 800m2 ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang với giá 880 triệu đồng, đồng thời cam kết làm GCNQSDĐ với giá 400 triệu đồng trong thời hạn 6 tháng.

Lô thứ 2, Tuấn tiếp tục chỉ cho ông T. vào ngày 10/10/2019 có diện tích 1.200m2, tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, với giá 1,7 tỷ đồng, cam kết làm GCNQSDĐ với giá 400 triệu đồng trong thời hạn 6 tháng.

27-6-bat-tuan-luadao-1-.jpg
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với Lương Thiện Anh Tuấn.

5 ngày sau, Tuấn tiếp tục bán cho ông T. một lô đất diện tích 1.000m2 tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang với giá 1,6 tỷ đồng và cũng cam kết làm GCNQSDĐ trong thời hạn 6 tháng với giá 400 triệu đồng.

Đến ngày 7/1/2020, Tuấn tiếp tục chỉ và bán 1 lô đất khác cho ông T. và bà P. lô có đất diện tích 1.500m2 tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang với giá 1,4 tỷ, cam kết làm GCNQSDĐ với giá 400 triệu đồng trong thời hạn 6 tháng.

Tuấn cũng dụ dỗ bà P. góp mua chung 1 lô đất diện tích 1.200m2 tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang giá 1,5 tỷ đồng. Trong đó, bà P. góp 750 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền cho Tuấn làm GCN QSDĐ.

Chờ mãi nhưng không được Tuấn làm giấy theo cam kết, ông T. và bà P. làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an. Theo xác định, tổng số tiền mà ông T. và bà P. đã đưa cho Lương Thiện Anh Tuấn để làm GCNQSDĐ cho 5 lô đất nêu trên là 1,7 tỷ đồng.

Qua điều tra và làm việc xác định, sau khi nhận tiền để làm GCNQSDĐ, Tuấn không thực hiện việc làm GCNQSDĐ như đã cam kết mà dùng tiền này đầu tư làm ăn thua lỗ hết, không còn tiền trả lại.

5 lô đất mà Tuấn bán cho ông T. và bà P. đều là đất trồng lúa, hoa màu, đất hoang thuộc quản lý của UBND xã Hòa Châu, UBND xã Hòa Tiến, không đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ. Mặt khác, bản thân Lương Thiện Minh Tuấn cũng không có khả năng thực hiện thủ tục xin cấp GCNQSDĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nổ" có khả năng làm "sổ đỏ" để chiếm đoạt tài sản