Tòa tuyên án

Nổ “có chú làm giám đốc nhà máy bia”, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Trang Trần 23/08/2024 - 21:29

Chiều 23/8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1993, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 5/2022, Nguyễn Thị Kim Huệ kinh doanh mặt hàng bia, nước giải khát tại nhà. Một thời gian ngắn sau, từ cuối tháng 5/2022 đến tháng 1/2023, Huệ đưa thông tin gian dối về việc Huệ có người chú quen biết tên Phạm Thành (Phạm Minh Thành) là Giám đốc nhà máy bia Đà Nẵng, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng nên có nguồn hàng bia, nước giải khát giá rẻ hơn thị trường, muốn mua hàng giá rẻ phải đặt cọc tiền trước.

Huệ làm cho chị Đặng Thụy Tuyết H. (SN 1983, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tin tưởng nhiều lần đặt cọc tiền để mua hàng. Cụ thể, tin tưởng những thông tin Huệ đưa ra và thấy các mặt hàng Huệ báo giá thấp hơn thị trường trung bình 10% nên chị H. nhiều lần chuyển tiền cho Huệ để đặt cọc mua bia và nước giải khát các loại với số lượng lớn.

Sau mỗi lần nhận tiền từ chị H., Huệ đến một số công ty khác để mua bia và nước giải khát giao cho chị H. Do Huệ thường xuyên giao hàng không đủ số lượng đã đặt mua, nên cuối mỗi ngày chị H. tính toán số lượng hàng mà Huệ còn thiếu rồi gửi thông tin qua mạng zalo cho Huệ biết.

23-8-tatp-hue-lua-1-.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Huệ.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022, chị H. đã chuyển số cho Huệ tổng số tiền 43.690.270.000 đồng, Huệ đã giao hàng cho chị H. tương đương tiền 32.393.110.000 đồng và chiếm đoạt 11.297.160.000 đồng tương ứng với số hàng: 6.184 thùng sữa Nuti, 7.414 thùng nước ngọt Coca lon, 5.350 thùng bia Tiger xanh, 5.851 thùng bia Tiger bạc, 7.920 thùng bia Heniken bạc, 11.400 thùng nước bò húc, 13.193 thùng bia Huda và 3.700 thùng bia Larue.

Khoảng giữa tháng 11/2022, chị H. thấy số lượng hàng mà Huệ giao còn thiếu quá nhiều, nên nhiều lần yêu cầu Huệ cho gặp ông Thành để nói chuyện về việc trả đủ hàng hóa hoặc trả lại tiền.

Huệ sợ việc làm gian dối của mình bị phát hiện nên đã tạo tài khoản zalo tên Phạm Thành để kết bạn với chị H. và nhắn tin với nội dung- việc chưa giao đủ hàng hóa là do nhà máy sản xuất không kịp và hứa hẹn sẽ trả đầy đủ toàn bộ số hàng còn thiếu vào cuối tháng 11/2022 nhưng Huệ không thực hiện.

Số tiền chiếm đoạt 11.297.160.000 đồng, Huệ sử dụng tiêu xài cá nhân, bù tiền chêch lệch khi mua hàng hóa giá cao bán giá thấp (khoảng 3.239.310.000 đồng), hiện nay đã hết. Tháng 4/2023, Huệ bồi thường cho chị H. số tiền 25 triệu đồng. Số tiền Huệ còn chiếm đoạt của chị H. 8.032.850.000 đồng.

Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối như trên, Huệ đã kêu gọi anh Lê Đình L. (SN 1991, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), chị Nguyễn Thị A. (SN 1986, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), anh Quách Công Th. (SN 1986, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và Lê Đình Đ. (SN 1991, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tin tưởng đưa tiền góp vốn cho Huệ để được chia lợi nhuận và đã bị Huệ chiếm đoạt.

Cụ thể, chiến đoạt của anh Lê Đình L. hơn 1,4 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị A. hơn 3,2 tỷ đồng; anh Quách Công Th. hơn 2,3 tỷ đồng và anh Lê Đình Đ. số tiền 150 triệu đồng.

Tổng số tiền Huệ chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 18,493 tỷ đồng.

Huệ khai, tất cả số tiền chiếm đoạt được Huệ đã dùng tiêu xài cá nhân, bù khoản tiền chênh lệch mua hàng giá cao bán hàng giá thấp, trả tiền lợi nhuận cho những người bị hại. Hiện nay, số tiền chiếm đoạt đã hết và Huệ không có khả năng bồi thường cho những người bị hại.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Thị Kim Huệ mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ “có chú làm giám đốc nhà máy bia”, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng