Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết

Thảo Nguyên| 12/02/2018 21:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là một trong những sáng kiến của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nó là một món quà rất ý nghĩa với bệnh nhân vào dịp Tết Nguyên đán.

Sáng 12/2 (ngày 27 Tết), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức những chuyến xe chở miễn phí gần 100 bệnh nhân về quê đón Tết cùng gia đình.

Với 3 chuyến xe, được chia làm các tuyến Hưng Yên- Hải Dương- Hải Phòng, tuyến Vĩnh Phúc- Yên Bái và Phú Thọ, tuyến Hà Nam và Ninh Bình sẽ đưa 37 người là bệnh nhân đã được điều trị ổn định tại Viện Huyết học - Truyền máu.

Trong sáng mai (28 Tết) Viện tiếp tục có các chuyến xe đưa bệnh nhân và người nhà về quê. Như vậy có 6 chuyến xe đưa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về quê trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết

TS Bạch Quốc Khánh chúc Tết, tiễn các bệnh nhân về quê

TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, với các bệnh nhân ung thư, các y bác sĩ đều cố gắng điều trị đến sát Tết để bệnh nhân được hưởng trọn vẹn một cái Tết đủ đầy, không phải quay lại bệnh viện sớm. Nhưng do về trễ, bắt xe vất vả và điều kiện sức khoẻ không cho phép nên BV phối hợp với các nhà hảo tâm đưa bệnh nhân về tận nhà ăn Tết.

“Tôi chúc các bác có thật nhiều sức khoẻ, sau Tết mong muốn chỉ đón các bác đến tái khám mà không phải nhập viện điều trị nữa”, TS Khánh nói.

Được biết, đây là hoạt động thường niên đã diễn ra 3 năm liên tục vào dịp cuối năm của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về quê ăn tết.

Cùng với các chuyến xe nghĩa tình đưa người bệnh và người nhà bệnh nhân về quê ăn tết, chiều nay, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng đã tổ chức bữa cơm tất niên dành cho những người bệnh/người nhà bệnh nhân phải ở lại điều trị trong dịp Tết.

Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết

Mẹ con Vi Thị Quế (Văn Yên, Yên Bái) háo hức dậy từ sớm để chuẩn bị, gói ghém đồ đạc lên xe. Chị Quế cho biết, năm trước phải đi xe khách ngoài giá vé rất cao, năm nay được đi xe miễn phí của viện về nên đỡ được chi phí, lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết

Viện trưởng Khánh ân cần giúp từng bệnh nhân lên xe

Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết

Niềm vui hiển hiện rõ trên từng khuôn mặt các bệnh nhân và người nhà

Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết

Hầu hết các bệnh nhân về quê dịp này đều là những người bệnh nghèo ở tỉnh khác, điều trị nội trú ở viện

Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết

Các đồ dùng như quần áo, chăn màn và vật dụng cá nhân được bệnh nhân đóng gói cho lên xe về quê

Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết

Bánh chưng và giò được chuyển đến viện để chuẩn bị bữa cơm tất niên buổi chiều

Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết

Các y bác sĩ cũng ra tận sảnh tiễn đưa các bệnh nhân lên xe về quê ăn Tết thật vui vẻ và mau lành bệnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về Tết