Tòa án

Niềm tin của thế hệ trẻ về Tòa án điện tử

Trang Việt - Thu Trang 05/09/2025 - 15:29

Thông qua gian triển lãm ngành TAND tại Trung tâm triển lãm Quốc gia, Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, chúng tôi đã có cuộc khảo sát về góc nhìn và mong muốn của giới trẻ về Tòa án điện tử trong tương lai.

imgl9624.jpg
Khách tham quan tìm hiểu về mô hình điện tử kê khai khi làm thủ tục hành chính của TAND.

Xây dựng Tòa án điện tử tiến tới Tòa án số

Trong bối cảnh đất nước không ngừng đổi mới và hội nhập quốc tế, niềm tin vào hệ thống pháp luật, đặc biệt ngành TAND là nơi giữ vai trò “bảo vệ công lý, lẽ phải và niềm tin” trong xã hội ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng được nhu cầu công việc cũng như hiện đại hóa các thủ tục hành chính theo sự phát triển thực tế của xã hội, ngành TAND đã, đang và sẽ nỗ lực phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp, xét xử góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành TAND.

Trong đó, ngành TAND đã triển khai xây dựng nhiều nền tảng số trong quản lý hoạt động như các hoạt động tố tụng, quản lý công việc, công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhân sự, quản lý và lưu trữ hồ sơ vụ án, quản lý tài sản, họp, hội nghị trực tuyến, thống kê, tổng hợp, giám sát thông tin về tòa án trên không gian mạng và giám sát và điều hành hoạt động TAND…

Ngành Tòa án đã đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm cung cấp dịch vụ tư pháp công theo hướng hiện đại, thuận lợi, tiết kiệm và công khai, minh bạch trên môi trường điện tử; Bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng Trợ lý ảo hỗ trợ Thẩm phán; triển khai nhiều dịch vụ tư pháp công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, xét xử trực tuyến đã được triển khai tại Tòa án các cấp, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội.

Mới đây để hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng Tòa án điện tử tiến tới Tòa án số, TANDTC ban hành Kế hoạch số 423/KH – TANDTC về thực hiện phong trào thi đua “Tòa án nhân dân thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử” giai đoạn 2025 – 2030.

Trong đó xác định: Năm 2025, các đơn vị, TAND các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua, xác định rõ nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ và thời gian, giải pháp thực hiện.

Giai đoạn 2025-2027: Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua; thực hiện đánh giá, bình xét, khen thưởng hàng năm; tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trong năm 2027.

Giai đoạn 2027-2030: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua; thực hiện đánh giá, bình xét, khen thưởng hàng năm; tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, bình xét, khen thưởng trong năm 2030.

imgl9822.jpg
Bạn Dương Yến Vi và Nguyễn Thị Minh Ngọc, sinh viên năm 4 Đại học Kiểm sát tìm hiểu về Trợ lý ảo AI.

Nơi giới trẻ đặt niềm tin

Liên quan tới những vấn đề trên, phóng viên Báo Công lý đã có cuộc trao đổi với các bạn trẻ ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau khi tham quan gian trưng bày của TAND tại triển lãm.

Là sinh viên năm 4 trường Đại học Kiểm sát, em Nguyễn Thị Minh Ngọc có những đánh giá rất thiết thực đối với phần mềm Trợ lý ảo của TAND: “Chúng em là sinh viên đang học ngành luật, có nghe thông tin tại gian triển lãm của ngành TAND có phần mềm Trợ lý ảo nên chúng em tới tham quan và tìm hiểu. Qua trải nghiệm thực tế, em thấy phần mềm khá thú vị, nó giúp ích rất nhiều cho Thẩm phán và sau này có thể là người dân liên quan đến vấn đề pháp lý. Đây là phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ Thẩm phán trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên chúng em kỳ vọng trong tương lai nó sẽ được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng rộng rãi trong xã hội.

Là sinh viên học luật, tương lai chúng em rất kỳ vọng vào ngành Tòa án hiện đại, ứng dụng công nghệ và minh bạch hóa thông tin. Việc đăng tải công khai bản án, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý hồ sơ được xem là những bước tiến cần thiết để Tòa án phục vụ nhân dân được tốt hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng em”.

z6976976058835_e46831cb73627d6099c9505f4287c2d5.jpg
Bạn Trần Nguyên Dương, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội rất ấn tượng với không gian trưng bày của ngành TAND.

Còn với Trần Nguyên Dương, đang làm sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cho dù ngành học của em không liên quan tới pháp luật, nhưng đến với không gian triển lãm Dương cũng rất say mê tìm hiểu về ngành TAND qua tư liệu và công nghệ Tòa án điện tử tại đây.

Em Dương cho biết: "Đến với gian triển lãm ngành TAND, điều đầu tiên khiến em rất ấn tượng và bất ngờ đó là phần mềm Trợ lý ảo AI. Bằng thuật ngữ hỏi rất đơn giản là chúng em đã nhận được câu trả lời chính xác về những kiến thức pháp luật rất hữu ích. Trước đây em cũng có tìm hiểu về TAND qua thông tin mạng xã hội và kiến thức từ sách vở. Nhưng khi tới đây, xem qua những tài liệu của ngành Tòa án ở triển lãm, chúng em đã có thêm rất nhiều kiến thức bổ ích về nền tư pháp từ quá khứ cho tới hiện tại.

Em hy vọng, trong tương lai chúng em sẽ được tiếp cận một nền Tòa án điện tử hiện đại, công tâm, minh bạch hơn, thể hiện sự công khai để mang đến những thuận tiện và lợi ích cho người dân khi cần phải giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp lý”.

Phạm Thị Thanh Thảo, sinh viên năm 3 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ: Mặc dù không học ngành luật và thực tế cũng không tìm hiểu nhiều về ngành Tòa án, nhưng qua gian trưng bày của TAND tại triển lãm, em hiểu hơn được rất nhiều điều.

“Đặc biệt tại không gian trưng bày TAND với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc giai đoạn 2025-2045, em hình dung được tương lai của ngành Tòa án. Đó là hệ thống Tòa án điện tử và tiến tới Tòa án số, giúp người dân tiếp cận nền tư pháp công khai và minh bạch hơn. Em tin tưởng rằng, với bề dày lịch sử 80 năm qua, cùng với những chiến lược cụ thể của ngành Tòa án, chắc chắn Tòa án điện tử và sau này là Tòa án số sẽ đóng vai trò quan trọng cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Thảo tin tưởng.

z6977053544619_3bfad68c548da6239fc2b9eb32d3fb28.jpg
Em Phạm Thị Thanh Thảo, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội đang thử trải nghiệm Trợ lý ảo AI.

Qua khảo sát có thể thấy, nhiều bạn trẻ rất mong muốn được tiếp cận kiến thức pháp luật qua hệ thống thông tin hiện đại và minh bạch của ngành TAND. Và cũng thấy rằng, thế hệ trẻ rất vững tin Tòa án Việt Nam sẽ xây dựng thành công một nền Tòa án điện tử, hướng tới xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm tin của thế hệ trẻ về Tòa án điện tử