Những xã nào của huyện Hoài Đức thuộc “vùng xanh”?

Phong Vân| 05/09/2021 22:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo kế hoạch của UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội), sẽ có 14 xã, thị trấn thuộc vùng xanh, áp dụng theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp cao hơn.

Kế hoạch 282/KH-UBND ngày 5/9 của UBND huyện Hoài Đức cho biết, vùng 3 (vùng xanh) sẽ gồm các xã, thị trấn: Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Đức Thượng, Đức Giang, Trạm Trôi, Kim Chung, Di Trạch, Sơn Đồng và phần còn lại của xã Song Phương, Vân Canh, Lại Yên; thôn Cù Sơn về phía Tây sông Đáy thôn Quyết Tiến phía bắc Đại lộ Thăng Long của xã Vân Côn.

article.jpg
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Hoài Đức.

Vùng 1 (vùng đỏ) gồm xã An Khánh, An Thượng, Đông La, La Phù, Vân Côn và khu Trại Ba Lương của xã Song Phương; một phần xã lại Yên, Song Phương, Vân Canh thuộc Khu đô thị Bắc An Khánh.

Trước đó, Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã biểu quyết 100% thống nhất chủ trương đối với phương án phòng, chống dịch sau đợt giãn cách thứ 3 của Thành phố theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố. Một phần của huyện Hoài Đức nằm trong “vùng đỏ” theo Chỉ thị số 20 của UBND TP Hà Nội.

huyen-hoai-duc.jpeg

Theo thống kê của UBND huyện Hoài Đức, trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 18/7/2021 đến 5/9/2021), trên địa bàn huyện đã ghi nhận 75 ca mắc Covid-19. Cụ thể, có 27 ca ngoài cộng đồng, 9 ca trong khu phong tỏa, 39 ca trong vùng cách ly tại 12/20 xã, thị trấn.

Hiện trên địa bàn huyện còn 3 khu dân cư đang trong thời gian phong tỏa cách ly là xóm Ngò, thôn An Hạ, xã An Thượng; khu Bộ Đàm, Khu 7, thị trấn Trạm Trôi và một khu dân cư tại xã Yên Sở.

240597081_374823484219073_769476947657405160_n.jpg
Sở chỉ huy phòng, chống dịch xã An Thượng giăng dây chắn tại các ngõ, ngạch và trước cửa nhà dân.

Đáng chú ý, ngày 5/9, thông tin từ Trung tâm Y tế xã An Thượng cho biết, qua sàng lọc cộng đồng đã phát hiện 7 ca mắc Covid-19 mới thuộc 2 gia đình tại khu phong tỏa cách ly xóm Ngò.

Ngay trong ngày 5/9, Sở chỉ huy phòng, chống dịch xã An Thượng đã siết chặt việc phong tỏa cách ly, giăng dây chắn tại các ngõ, ngạch và trước cửa từng hộ gia đình để hạn chế tối đa việc người dân ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, "bảo đảm ai ở đâu ở đó".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những xã nào của huyện Hoài Đức thuộc “vùng xanh”?