Những thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra

Duy Uyên| 28/09/2022 09:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN của các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 4, tính đến 5 giờ sáng 28/9, mưa bão khiến 5 người bị thương, hơn 130 nhà tốc mái, 1 nhà bị sập, nhiều trạm biến áp mất điện và cây xanh ngã đổ.

Cụ thể: Tại Quảng Trị: 04 người bị thương; 120 nhà bị tốc mái; 180 hàng quán ven biển hư hỏng.

Tại Thừa Thiên Huế: 01 người bị thương; 01 nhà bị sập; 10 nhà bị tốc mái.

TP Đà Nẵng có 172 trạm biến áp mất điện (trong đó đã khôi phục: 89; chưa khôi phục: 83). Khách hàng bị mất điện: 7.832 khách hàng (đã khôi phục: 2.923; chưa khôi phục: 4.909). Có hai căn nhà bị tốc mái; 75 cây xanh ngã đổ.

Trong khi đó ở tỉnh Quảng Nam có 3.997 trạm biến áp bị mất điện (chưa khôi phục); còn 372 trạm có điện. Khách hàng bị mất điện: 437.934 khách hàng.

Quảng Ngãi: Một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được cụ thể).
Từ 22 giờ đến 23 giờ, các huyện đang bị cúp điện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Lý Sơn đã bị cúp điện; Một số cây xanh bị ngã đổ.

Tại tỉnh Kon Tum: 6 xã trên địa bàn huyện KonPlông bị mất điện.

Trong khi đó các tỉnh Bình Định, Gia Lai: Chưa có thông tin về thiệt hại

thiet-hai-do-bao.jpg
Bộ đội ra quân giúp dân dọn dẹp sau bão.  Ảnh: NLĐ
cay-xanh.jpg
Cây xanh ngã đổ tại TP Đà Nẵng

Về tình hình mưa: Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa trên diện rộng, tập trung chủ yếu vào ngày và đêm 27/9, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm có nơi trên 300mm

Dự báo: Trong ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt.

nha-toc-mai.jpg
Thư viện trường ở Quảng Nam bị tốc mái

Trước đó, để chủ động phòng chống bão số 4, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và các ban, ngành đã có chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền công tác ứng phó bão số 4.

Tính đến 16h00 ngày 27/9, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 57.840 phương tiện/299.678 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 4 để chủ động di chuyển vòng tránh (không có tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm).

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã tổ chức cấm biển.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Bình Định đã thực hiện, hoàn thành việc sơ tán dân đến 17h ngày 27/9.

Các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã cho học sinh nghỉ học, cụ thể: tỉnh Thừa Thiên nghỉ 2 ngày 27-28/9; Đà Nẵng nghỉ từ ngày 26/9; Quảng Nam nghỉ 2 ngày 27-28/9; các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định nghỉ từ ngày 27/9.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã cấm đường quốc lộ 1, cụ thể: Quảng Trị (12h45, 27/9) Tỉnh Thừa Thiên Huế (21h, 27/9), Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi (20h, 27/9); Bình Định (21h/27/9).
2.

10 cảng hàng không đã tạm dừng hoạt động, gồm: Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, Phù Cát, Chu Lai, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Liên Khương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra