Thể thao

Những "mầm non" bóng đá Việt sắp trình làng

Minh Anh 19/02/2024 - 05:10

Để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm 2024, các đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ cần nhiều hơn nữa lực lượng nòng cốt. Chính vì vậy, đây là cơ hội để hàng loạt những "mầm non mới nhú" được trình làng.

Trong năm 2024, ngoài cấp độ ĐTQG với vòng loại World Cup 2026 và AFF Cup 2024 thì các đội trẻ cũng có nhiều giải đấu quan trọng. Đặc biệt là VCK U23 châu Á 2024 và vòng loại U20 châu Á 2025 cũng sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Đặc biệt, đây cũng là giải đấu trẻ cuối cùng của lứa cầu thủ sinh năm 2001 như Phan Tuấn Tài, Minh Trọng, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng, Lương Duy Cương...

u20.jpg
Đội hình U20 Việt Nam dự VL U20 châu Á 2023.(Ảnh: VFF)

Chính vì thế các cầu thủ sinh năm 2003, 2004 sẽ quá tuổi và được đôn dần lên U23 Việt Nam. Cũng từ đó, những cầu thủ U17 Việt Nam trong năm 2023 đã quá tuổi sẽ được đôn dần lên U20 Việt Nam.

Một số nhân tố đáng chú ý như Nguyễn Công Phương, Lê Đình Long Vũ, Thái Bá Đạt... sẽ được triệu tập để thi đấu ở vòng loại U20 châu Á 2025 với VCK được tổ chức ở Oman.

Tương tự như vậy là vòng loại U17 châu Á 2025 sẽ không thể sử dụng các cầu thủ sinh năm 2006, 2007. U17 Việt Nam sẽ triệu tập hàng loạt cầu thủ sinh năm 2008 và 2009, những cái tên lần đầu được trình làng với khán giả.

VFF cũng đã có những kế hoạch để chuẩn bị cho các lứa cầu thủ trẻ tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Hồi tháng 10/2023 vừa qua, nằm trong chương trình hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Nhật Bản (JFA), 8 cầu thủ xuất sắc thuộc lứa tuổi U18 của Việt Nam đã được lựa chọn để tham gia tập huấn và thi đấu trong thời gian 10 ngày tại các CLB J.League.

8 cầu thủ này là các gương mặt do HLV Hoàng Anh Tuấn đề xuất và đều là tuyển thủ U17 Việt Nam thi đấu tại VCK U17 châu Á 2023 tại Thái Lan, tiếp đó là giải giao hữu U18 Seoul Cup tại Hàn Quốc. T

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những "mầm non" bóng đá Việt sắp trình làng