Những điều đặc biệt về cuộc thi sáng tạo trẻ năm nay

Đức Duy| 19/06/2020 09:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận những dự án tiềm năng của sinh viên, trường tổ chức Lễ phát động cuộc thi Sáng tạo trẻ và Khai mạc triển lãm Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách Khoa.

Chia sẻ tại buổi lễ, GS.TS Đinh Văn Phong – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Các dự án nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cuộc thi 2019 rất ấn tượng. Có tới 317 công trình nghiên cứu khoa học với sự tham gia của 798 sinh viên. Đây được coi như bước chạy đà cho cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách khoa được khởi động ngay sau đó.

Những điều đặc biệt về cuộc thi sáng tạo trẻ năm nay

Ban tổ chức chia sẻ tại buổi lễ phát động. Ảnh Ngọc Hải.

Sau vòng sơ loại, 20 ý tưởng sáng tạo tốt nhất đã được lựa chọn tham gia đào tạo chuyên sâu để phát triển và cụ thể hóa ý tưởng thành đề án được trình bày trước Ban giám khảo ở vòng 2, và 10 đề án tốt nhất được lựa chọn tham gia khoá huấn luyện nâng cao và được tài trợ để phát triển mô hình sản phẩm. Tại vòng 3, 5 đội xuất sắc nhất đã trình bày sản phẩm với phần hùng biện và tương tác với Ban giám khảo và khán giả. Các dự án đều thể hiện tính nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học và khả năng sáng tạo mạnh mẽ của sinh viên Bách Khoa”.

Những điều đặc biệt về cuộc thi sáng tạo trẻ năm nay

 Chủ đề của Cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020 là “Smart up for life” 

Trong suốt chặng đường của cuộc thi kéo dài trên 6 tháng, Ban tổ chức sẽ tiến hành các hoạt động đào tạo, hướng dẫn cho các đội thi, từ giai đoạn viết ý tưởng đến hoàn thiện đề án, triển khai đề án với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các diễn giả có uy tín về sáng tạo và khởi nghiệp

Đồng thời, các đội cũng được hỗ trợ kỹ thuật từ các mentor đến từ các trường đại học, các trung tâm khởi nghiệp và Tập đoàn VNPT, giúp các bạn sinh viên, học viên có được những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, khả năng phát triển sản phẩm.

Được biết, chủ đề của Cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020 là “Smart up for life” hướng tới các sản phẩm ứng dụng có khả năng khởi nghiệp phục vụ cho cuộc sống như giao thông, giáo dục, môi trường, biển đảo, công nghiệp, nông nghiệp, y tế. Ngay trong lễ phát động, Triển lãm Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách khoa đã được cắt băng khai mạc với các sản phẩm nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những điều đặc biệt về cuộc thi sáng tạo trẻ năm nay