Nhức nhối nạn trộm dây cáp điện ở Bắc Giang

Hạ Nhiên| 23/09/2022 22:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/9/2022, Tổ công tác của Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an xã Tiên Lục tuần tra kiểm soát tại địa bàn thôn Tây, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang phát hiện 01 xe ô tô biển kiểm soát: 99A – 023.62 đang dừng đỗ tại lề đường, trong xe có 02 đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác tiếp cận kiểm tra thì các đối tượng lập tức mở cửa xe chạy xuống cánh đồng thôn Tây nhằm tẩu thoát. Tổ công tác đã phối hợp quần chúng nhân dân thôn Tây, xã Tiên Lục nhanh chóng truy tìm, bắt giữ được 02 đối tượng là: Chu Văn Vĩnh, sinh năm 1992, HKTT: bản Nà Noong, xã Lăng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang và Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1978, HKTT: TDP Tâm Quang, phường Bãi Bông, Tp. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Kiểm tra, phát hiện tại chân cột đèn gần vị trí chiếc xe ô tô có 01 xà beng, 01 xẻng; trong chiếc xe ô tô trên có nhiều đoạn dây cáp điện ngầm (tổng chiều dài khoảng 160m), kéo cắt, kìm, găng tay.

1(6).jpg

Tang vật trộm cắp

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần trộm cắp dây cáp điện ngầm tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Lạng Giang và một số địa bàn khác sau đó bán lấy tiền tiêu sài cá nhân. Được biết Nguyễn Thanh Hùng là đối tượng nghiện ma tuý. Hiện, Công an huyện đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khá phức tạp. Mấy tháng trước ngày 06/06/2022, thông tin từ Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an huyện Việt Yên, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp thiết bị, tài sản ngành điện, chủ yếu các đối tượng cắt dây trung tính tại các trạm biến áp. Điều này đã làm thiệt hại về kinh tế cho ngành Điện cũng như gây hư hỏng thiết bị sử dụng điện cho nhân dân.

Sau khi tiếp nhận tin báo của Điện lực Việt Yên về các vụ việc trên, Công an huyện Việt Yên đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng trinh sát, Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát truy tìm đối tượng trộm cắp.

2(3).jpg

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng

Đến ngày 04/06/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên đã Ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng gồm: Đinh Tiến Đạt (sinh năm 1994; trú tại Bản Mo Nghè, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) và Lò Văn Nhì (sinh năm 1998, trú tại Bản Ta Vát, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi trộm cắp tài sản (dây cáp điện).

Đấu tranh mở rộng, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Cà Văn Muôn, sinh năm 2001; Lèo Văn Đạt, sinh năm 2001 (cùng trú tại Bản Lứa Xe, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) và vận động đối tượng Vũ Tiến Đạt, sinh năm 1990 (trú thôn 1, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận trong thời gian từ tháng 5.2022 đến ngày 04/06/2022 đã thực hiện trên 20 vụ trộm cắp các thiết bị, tài sản ngành điện trên địa bàn huyện Việt Yên. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận cùng nhau thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp thiết bị, tài sản ngành điện trên địa bàn TP.Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 06/03/2022, Công an thành phố Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Đặng Văn Đại (sinh năm 1997) trú tại thôn Muối, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn về hành vi trộm cắp cây cáp điện ở nút giao nối cầu vượt đường Hùng Vương với cao tốc Hà Nội- Bắc Giang.

Quá trình điều tra, Đại khai nhận đã nhiều lần trộm cắp dây cáp điện tại các tuyến đường: Thanh niên thuộc phường Hoàng Văn Thụ, đường gom thuộc phường Dĩnh Kế, cầu Xương Giang, Đồng Sơn. Tham gia trộm cắp dây cáp điện cùng Đại còn có Đặng Văn Đông (sinh năm 2002) cùng trú quán tại địa chỉ trên. Liên quan đến vụ việc này, Công an thành phố còn bắt giữ Phan Văn Minh (sinh năm 1990) trú tại Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Số tiền bán dây cáp điện Đại thu được khoảng 3,7 triệu đồng. Đại là đối tượng nghiện ma túy nên đi trộm cắp dây cáp điện để ăn chơi, mua ma túy sử dụng. Hành vi trộm cắp dây cáp điện của các đối tượng đã gây thiệt hại lớn cho các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Hiện Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ ba đối tượng Đặng Văn Đại, Đặng Văn Đông và Phan Văn Minh để tiếp tục điều tra, lãm rõ, xử lý theo quy định pháp luật, góp phần ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Đây chỉ là một số vụ trộm cắp dây cáp điện đã được phát hiện. Hành vi trộm cắp đáng lên án này cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhức nhối nạn trộm dây cáp điện ở Bắc Giang