Nhóm đối tượng thuê xe đem đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Đức Chung| 13/09/2021 20:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng, nhóm đối tượng đã thuê xe ô tô tự lái đem cầm cố hoặc bán lại lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, vào tháng 4/2021, từ thông tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều chủ cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Vinh và huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị một số đối tượng làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái rồi không thấy trả lại xe.

1-2-.jpg
Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Sau quá trình điều tra, đến ngày 7/9 cơ quan điều tra đã bắt giữ  Nguyễn Bá Duy (SN 2004, trú tại xóm Quỳ Lăng, xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An), Hoàng Danh Quang (SN 1998, trú tại xóm Quỳ Lăng, xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An), Đinh Trọng Công (SN 1997, trú tại xóm Phú Đa, xã Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) và Đoàn Anh Đức (SN 1998, trú tại Bản A, xã Hùng Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

2-2-.jpg
Số xe ô tô các đối tượng thuê rồi đem đi cầm cố hoặc bán lại

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 6 chiếc xe ô tô, 12 loại giấy tờ giả, 5 chiếc điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do không có việc làm ổn định và nghiện cờ bạc nên cuối tháng 4/2021 các đối tượng đã lên mạng tìm mua các loại giấy tờ tùy thân giả rồi đi thuê xe ô tô sau đó đem cầm cố hoặc bán lại lấy tiền tiêu xài. 

Bằng cách này, các đối tượng đã thuê ô tô của 4 cơ sở kinh doanh xe tự lái trên địa bàn thành phố Vinh và địa bàn huyện Quỳnh Lưu sau đó đem cầm cố hoặc bán lại để chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm đối tượng thuê xe đem đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng