An ninh trật tự

Nhóm đối tượng cấu kết thu lợi bất chính từ việc làm giả bằng cấp

Bá Mạnh 09/08/2023 - 22:04

Ngày 9/8, nguồn tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 3/2023, do muốn có bằng THPT để xin việc làm tại TP Hồ Chí Minh, Võ Đình Văn (24 tuổi, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) lên mạng xã hội facebook tìm hiểu để đặt làm giấy tờ, bằng cấp giả.

Sau đó, Văn thấy việc làm giả giấy tờ, bằng cấp này mang lại lợi nhuận nhanh chóng nên đã liên hệ và tự trở thành “đầu mối” để nhận các “đơn hàng” khác rồi làm giả để thu lợi bất chính.

lam_gia_giay_to_3(1).jpg
Nhóm đối tượng tại CQĐT (Nguồn ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sau khi thống nhất giá cả, cách thức giao dịch, Văn thuê một căn hộ chung cư tại TP Hồ Chí Minh để làm địa điểm rồi mua các công cụ như: điện thoại, sim điện thoại, tài khoản ngân hàng, lập các trang chạy quảng cáo, tạo tài khoản zalo… để kiếm khách hàng.

Nhằm mở rộng “nghề kinh doanh” của mình, Văn tuyển thêm các đối tượng: Nguyễn Thanh Phi (21 tuổi), Hồng Quang Lợi (21 tuổi), Đỗ Ngọc Thương (22 tuổi), Trần Quốc Tâm (23 tuổi) và Đặng Thành Sang (24 tuổi), đều trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc đến làm cùng mình.

lam_gia_giay_to_2.jpg
Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Văn cung cấp công cụ và các tài khoản zalo cho “nhân viên”, khi khách hàng có nhu cầu sẽ chuyển nội dung, thông tin về cho Văn.

Khi các đơn hàng thành công, Văn trừ phí thuê người in ấn làm giả rồi cắt % theo giá trị đơn hàng cho các “nhân viên” của mình, còn lại Văn sẽ hưởng lợi.

Đến cuối tháng 5/2023, nhóm của Võ Đình Văn bị cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc phát hiện thông qua đơn thư tố cáo của công dân trên địa bàn.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm đối tượng cấu kết thu lợi bất chính từ việc làm giả bằng cấp