Nhóm cướp táo tợn đột nhập xưởng đúc tiền vàng ở Mexico, cướp đi hơn 2 triệu USD

Bạch Dương (Theo AFP)| 07/08/2019 15:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một nhóm cướp có vũ trang đã đột nhập cơ sở đúc tiền ở ngay thủ đô của Mexico và đánh cắp những đồng tiền vàng kỷ niệm trị giá ít nhất 2,5 triệu USD, AFP đưa tin.

Dẫn nguồn tin cảnh sát Mexico, AFP cho biết, hai tên cướp trong đó có một đối tượng cầm súng, đã đột nhập cơ sở đúc tiền của Casa de Moneda, đặt tại thủ đô Mexico City. Sau khi đe dọa và đánh ngã một nhân viên bảo vệ và cướp súng của người này, một trong hai tên cướp đã mở két lấy đi 1.567 đồng tiền vàng.

Theo AFP, hai tên cướp sau đó đã chạy trốn bằng xe máy trước khi cảnh sát đến. Không ai bị thương.

Nhóm cướp táo tợn đột nhập xưởng đúc tiền vàng ở Mexico, cướp đi hơn 2 triệu USD

Hai tên cướp đã trốn thoát bằng xe máy trước khi cảnh sát đến

Hiện vụ việc đang được điều tra. Tuy nhiên, các điều tra viên nghi ngờ một số nhân viên của cơ sở sản xuất tiền có thể có liên quan đến vụ việc này, La Vanguardia đưa tin.

Được biết, xưởng sản xuất tiền vàng Casa de Moneda từng bị đột nhập hồi năm ngoái trong khi tòa nhà đang được cải tạo. Hiện Mexico đang đối mặt với tình trạng tội phạm gia tăng nghiêm trọng. Số liệu thống kê cho thấy năm 2018 tại nước này đã xảy ra hơn 28.810 vụ giết người, tăng 15% so với năm trước đó và là mức cao nhất trong những năm gần đây.

Vụ việc xảy ra sáng 6/8 được đánh giá là vụ phạm tội nghiêm trọng nhất mới xảy ra tại thủ đô Mexico City của đất nước Mexico, nơi tình trạng phạm tội gia tăng.

Ngân hàng Banorte của Mexico cho biết các đồng tiền vàng bị cướp được gọi là “centenario”, mỗi đồng có mệnh giá 50 peso, nhưng được giao dịch với giá 31.500 peso (1.610 USD)/đồng. Như vậy, tổng giá trị số tiền bị đánh cắp lên đến ít nhất 2,5 triệu USD.

Nhóm cướp táo tợn đột nhập xưởng đúc tiền vàng ở Mexico, cướp đi hơn 2 triệu USD

Một mặt của đồng tiền centenario khắc hình một con đại bàng đậu trên cây xương rồng...

Nhóm cướp táo tợn đột nhập xưởng đúc tiền vàng ở Mexico, cướp đi hơn 2 triệu USD

... và mặt còn lại là tượng đài Thiên thần độc lập cùng những ngọn núi lửa hùng vĩ Iztaccihuatl và Popocatepetl.

Các đồng tiền này có đường kính 37mm và thành phần vàng tới 90%. Một mặt của đồng tiền centenario khắc hình một con đại bàng đậu trên cây xương rồng và mặt còn lại là tượng đài Thiên thần độc lập cùng những ngọn núi lửa hùng vĩ Iztaccihuatl và Popocatepetl.

Đồng tiền vàng nói trên được đúc lần đầu tiên vào năm 1921 để kỷ niệm 100 năm ngày Mexico giành độc lập từ Tây Ban Nha. Ngân hàng trung ương Mexico sau đó đã dừng sản xuất những đồng tiền này năm 1931, nhưng lại bắt đầu đúc lại từ năm 1943 để đáp ứng nhu cầu đối với loại tiền này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm cướp táo tợn đột nhập xưởng đúc tiền vàng ở Mexico, cướp đi hơn 2 triệu USD