Tòa tuyên án

Nhóm chuyên hack Facebook, lừa bị hại chuyển tiền

Phan Hồng 28/11/2023 - 15:14

Vừa ra tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Lê Hải Long rủ nhóm bạn từ Quảng Trị vào TP.HCM lập nhiều website giả mạo và chiếm đoạt Facebook để lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Ngày 28/11, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Hải Long (SN 1987) 12 năm tù, Cao Trần Duy Hân (SN 1999) 8 năm tù, Nguyễn Minh Đức (SN 2001) 6 năm tù, Mai Nhật Minh (SN 2001) 3 năm 9 tháng tù, Hoàng Minh Quân (SN 2002, cùng ngụ Quảng Trị) 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng, tháng 5/2020, Lê Hải Long sau khi chấp hành án phạt tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” tại tỉnh Quảng Trị thì vào TP.HCM sinh sống.

face2(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Long rủ các đồng hương là Cao Trần Duy Hân, Hoàng Minh Quân, Mai Nhật Minh và Nguyễn Minh Đức cùng tham gia phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, tất cả đồng ý.

Vào TP.HCM, Long và Hân thuê nhà tại địa chỉ 198/8 Đường số 3, Phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM làm chỗ ở cho cả nhóm. Long bàn bạc cách thức để cả nhóm thực hiện hành vi lừa đảo lấy tiền tiêu xài.

Cáo trạng xác định, Lê Hải Long với vai trò chủ mưu, thực hiện việc hack (chiếm đoạt) các tài khoản Facebook của người khác, lập đường link giả mạo trang chuyển tiền từ nước ngoài về https://transfermoney.weebly.c..., trang bán hàng https://monngon-vietnam.weebly và dịch vụ chuyển trả tiền nhanh qua https://WesternUnion.weebly.co... có biểu mẫu yêu cầu điền thông tin và tạo lập hóa đơn giả mạo chuyển tiền sẵn để dẫn dụ người bị hại đăng nhập rồi chiếm đoạt số tài khoản, mật khẩu, mã OTP chuyển tiền.

Sau đó, Hân, Quân và Minh sử dụng tài khoản Facebook hack được, thay đổi mật khẩu rồi đăng nhập, nhắn tin liên lạc, mạo danh người thân của những người này để nhờ chuyển tiền trả nợ, làm từ thiện hoặc chuyển tiền nhanh thông qua tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người bị hại hơn 440 triệu đồng.

Sau khi tiền đã về tài khoản, Long chỉ đạo Minh hoặc Đức đi rút tiền tại các máy ATM rồi chia nhau.

Cơ quan CSĐT xác định có 6 người bị hại bị chiếm đoạt hơn 329 triệu đồng. Trong đó, Lê Hải Long tham gia thực hiện cả 6 vụ lừa đảo, hưởng lợi hơn 269 triệu đồng.

Cao Trần Duy Hân tham gia 4 vụ, hưởng lợi 51 triệu đồng; Nguyễn Minh Đức tham gia 1 vụ, hưởng lợi 10 triệu đồng; Hoàng Minh Quân và Mai Nhật Minh tham gia 1 vụ, Quân được chia 2,8 triệu đồng và Minh được chia 500 ngàn đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm chuyên hack Facebook, lừa bị hại chuyển tiền