Nhớ lại chuyện cũ, nhóm thanh niên tham gia đánh hội đồng

Trang Trần| 28/09/2021 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 8 bị cáo tổng cộng 62 năm tù cùng về tội “Giết người”.

tatp-28-9-nhom-honchien-3.jpg

Các bị cáo tại tòa

8 bị cáo gồm: Nguyễn Duy Phương (SN 1986, trú thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam), Huỳnh Đình An (SN 1991), Huỳnh Kim Hoàng (SN 1995), Đinh Quốc Nam (SN 1994) và Huỳnh Vũ Huân (SN 1997, cùng trú P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Văn Vũ (SN 1997), Nguyễn Hữu Dũng (SN 1997), Đinh Công Hiền (SN 1997, cùng trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Theo nội cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 3/7/2020, tại quán bia tươi 69 thuộc thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng do anh Phan Hồng Phong làm chủ, có 11 người thanh niên ngồi ăn uống gồm: Nguyễn Duy Phương, Huỳnh Đình An, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Văn Vũ, Đinh Quốc Nam, Huỳnh Vũ Huân, Đinh Công Hiền, Huỳnh Kim Hoàng, Nguyễn Hữu Trí, Huỳnh Chính, Nguyễn Viết Nam.

Cùng lúc đó, tại quán phở Nam Định (sát bên cạnh quán bia tươi 69) do anh Tống Văn Doanh làm chủ, có nhóm 4 thanh niên gồm: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hữu Pháp và Nguyễn Xuân Thành đến ăn phở.

Khi đi vệ sinh, Nguyễn Duy Phương nhìn thấy Tiến, Văn Hoàng, Pháp và Thành đang ngồi ăn phở ở quán bên cạnh. Phương nhớ lại sự việc vào khoảng tháng 6/2020 tại xã Điện Thắng Trung, (TX. Điện Bàn, Quảng Nam), Phương bị Tiến, Văn Hoàng và Pháp dùng hung khí đánh gây thương tích nên nảy sinh ý định đánh nhóm Văn Hoàng để trả thù.

Khi vào lại bàn nhậu, Phương nói Nguyễn Hữu Dũng “đứng dậy nói ni cái” rồi Phương cầm một chiếc ghế nhựa từ quán nhậu 69 đi sang phía quán phở để đánh nhóm Văn Hoàng.

Nguyễn Hữu Dũng biết Phương đi đánh người khác nhưng vẫn đi theo hỗ trợ, khi đi gần đến quán phở thấy Tiến là người quen nên Dũng dừng lại. Khi đi đến bàn của nhóm Văn Hoàng, Phương dùng chiếc ghế nhựa đánh một cái từ phía sau lưng trúng vào vùng đầu của Văn Hoàng.

Bị đánh bất ngờ, Văn Hoàng đứng dậy cầm tô phở đang ăn dở ném về phía Phương, nhưng Phương tránh được và bỏ chạy ra ngoài đường quốc lộ 1A, Tiến cùng với Văn Hoàng, Pháp đuổi theo để đánh Phương còn Thành thì không tham gia.

Lúc này, những người ngồi nhậu chung bàn với Phương gồm: Huỳnh Đình An, Đinh Quốc Nam, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Hữu Dũng, Huỳnh Vũ Huân, Đinh Công Hiền và Huỳnh Kim Hoàng thấy Phương bị đánh liền chạy qua để giúp Phương đánh nhóm Tiến.

Hai bên hỗn chiến, nhóm của Phương đã dùng gạch, đá, vỏ chai bia, ghế nhựa, xô nhựa đánh anh Nguyễn Văn Tiến và anh Nguyễn Văn Hoàng. Giám định pháp y về thương tích, Nguyễn Văn Tiến bị chấn thương sọ não, vỡ xoang hàm trái, gãy xương gò má trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 27%.

Nguyễn Văn Hoàng bị thương tích ở vùng thái dương- đỉnh trái và vùng vành tai trái, bị chấn động não, các tổn thương phần mềm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 7%.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt.

Các Luật sư bào chữa cho các bị cáo thống nhất về tội danh cũng như điều luật mà cáo trạng đã truy tố đối với các bị cáo. Các luật sư đề nghị HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ như: Sau khi phạm tội các bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả bồi thường cho người bị hại, người bị hại không chết và xin bãi nại cho các bị cáo, các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính. Riêng các bị cáo Quốc Nam, Dũng, Vũ, Huân, Hiền và Kim Hoàng là đồng phạm giúp sức, không trực tiếp gây ra thương tích cho những người bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Duy Phương mức án 11 năm tù, Huỳnh Đình An 9 năm tù, các bị cáo Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Hữu Dũng, Huỳnh Kim Hoàng, Đinh Công Hiền, Đinh Quốc Nam, Huỳnh Vũ Huân cùng mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhớ lại chuyện cũ, nhóm thanh niên tham gia đánh hội đồng