Nhiều tuyến phố Thủ đô lại "sống cùng" rác thải

Lê Tuấn| 29/12/2020 10:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong vài tuần trở lại đây, trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn phường Mễ Trì, rác thải được tập kết ngập ngụa ven đường nhưng không thấy cơ quan thu gom.

Sáng 29/12, đại diện UBND phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, UBND phường đã có báo cáo lên quận đề xuất chỉ đạo công ty môi trường phụ trách địa bàn phải thu gom rác, vận chuyển nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến giao thông và đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân.

rac-nam-tu-liem.jpg
Rác tập kết nhưng không được thu gom gây ảnh hưởng cuộc sống thường nhật của người dân

Nhiều tuyến đường như Đỗ Đức Dục, Đồng Me, khu vực cổng làng Mễ Trì Hạ, thậm chí ngay gần trụ sở UBND phường Mễ Trì, rác thải được chất đống trên vỉa hè, tràn xuống đường, mùi hôi thối khó chịu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Người dân ở đây cho hay, do không thấy công nhân môi trường đô thị thu gom rác, nên cứ chỗ nào có thể để được, họ đành mang rác ra để vứt, từ vỉa hè, lòng đường, bãi đất trống...

Qua tìm hiểu, đơn vị xử lý rác trên địa bàn phường Mễ Trì là Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (đơn vị trúng thầu của TP Hà Nội, trực tiếp thu gom rác, nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội).

Trước đó, hồi giữa tháng 11 vừa qua, do Công ty Minh Quân nợ lương công nhân nên công nhân đình công, không đi thu gom rác và dọn dẹp đường phố nữa.

Do đó, khắp tuyến phố Yên Phụ (đoạn từ nút giao đường Thanh Niên tới nút giao đường Âu Cơ), thuộc địa bàn phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng ngập ngụa trong rác thải. Giờ đây, trình trạng này lại đang xảy ra trên địa bàn phường Mễ Trì.

UBND phường Mễ Trì cho biết, trước thực trạng nêu trên, phía phường chỉ biết kiến nghị với Ban Quản lý Dự án quận Nam Từ Liêm, UBND quận để đôn đốc Công ty Minh Quân đi thu gom rác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tuyến phố Thủ đô lại "sống cùng" rác thải