Nhiều tuyến đường trung tâm TP Quảng Ngãi bị ngập sâu

Minh Quân| 29/10/2020 08:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bão số 9 đi qua, mực nước trên các sông tại Quảng Ngãi đang dâng cao. Hiện tại nhiều tuyến đường trong trung tâm TP Quảng Ngãi bị ngập sâu.

Theo báo cáo nhanh của BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trong ngày 27 và 28/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500 mm.

Mực nước lúc 19 giờ ngày 28/10 trên hạ lưu các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Trà Câu  và Sông Vệ. Cụ thể: sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 4.20m, dưới mức báo động 3: 0.30m; trên sông Trà Khúc tại trạm Sơn Giang 38.71m, trên mức báo động 3: 0.71m; tại trạm Trà Khúc 7.70m, trên mức báo động 3: 1.20m; trên sông Vệ tại trạm An Chỉ 9.31m, trên mức báo động 3: 0.11m; trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 5.80m, trên mức báo động 3: 0.30m.

Dự kiến từ 6 đến 12 giờ tới, mực nước tại sông Trà Khúc và sông Vệ sẽ trên mức báo động 3 lần lượt là 1,7m và 1,0m. Sông Trà Bồng giữ nguyên mức báo động 3 và sông Trà Câu ở dưới mức báo động 3 là 0,5m.

hinh-1.jpg
Tuyến đường Trường Sa, TP Quảng Ngãi nước sông Trà Khúc đã tràn qua mặt đường.

Ghi nhận của phóng viên vào lúc 22 giờ tối 28/10, nhiều tuyến đường trong trung tâm TP Quảng Ngãi đã bị ngập sâu trong nước, có nhiều nơi để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã phải cảnh báo và cử lực lượng túc trực không cho người dân qua lại những khu vực nguy hiểm.

Trên tuyến đường Tế Hanh, thuộc địa phận phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi hiện nước sông Trà Khúc đã tràn qua mặt đường và dâng cao khiến phương tiện qua lại trên tuyến đường này hết sức khó khăn.

“Điện bị cúp từ rạng sáng hôm nay, đến giờ vẫn chưa có, nhưng nghe nói đường điện bị hư hỏng nặng do bị ảnh hưởng của bảo số 9, không biết bao giờ mới có lại, giờ nước sông lại đang dâng cao không biết phải làm sao” một người dân sống trên tuyến đường Tế Hanh lo lắng.

hinh-2.jpg
Trên tuyến đường Tế Hanh nước sông Trà Khúc đã tràn qua mặt đường và dâng cao khiến phương tiện qua lại trên tuyến đường này hết sức khó khăn

Tương tự như tuyến đường Tế Hanh, khu vực ngay đầu ngõ Khách sạn Mỹ Trà (phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) cũng đã bị ngập sâu nên chính quyền địa phương phải dùng dây căng ngang không cho người dân qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, trên tuyến đường Trường Sa, TP Quảng Ngãi nước sông Trà Khúc cũng đã tràn qua mặt đường, chính quyền địa phương đã phải cử lực lượng chức năng đứng những chốt chặn, không cho người dân đi trên những khu vực nguy hiểm.

hinh-3.jpg
Chính quyền địa phương dùng dây căng ngang không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.
hinh-4.jpg

Chính quyền địa phương cử lực lượng chức năng chốt chặn không cho người dân đến những khu vực nguy hiểm

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tính đến 19h ngày 28/10, BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành sơ tán 3.968 hộ/10.207 khẩu về nơi trú ẩn an toàn. Trong đó, tại Nghĩa Hành có 527 hộ/1.306 khẩu, Mộ Đức có 2.169 hộ/4.959 khẩu, Sơn Tịnh 1.272 hộ/3.942 khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tuyến đường trung tâm TP Quảng Ngãi bị ngập sâu