Nhiều trường hợp bị xử phạt vì không cách ly y tế đúng quy định

Bá Mạnh| 10/06/2021 19:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm người dân ở huyện Kỳ Anh và Can Lộc (Hà Tĩnh) bị xử phạt hành chính vì không thực hiện cách ly y tế theo quy định.

anh-1(3).jpg
Lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh lập biên bản xử phạt người dân vì không cách ly y tế đúng quy định

Chiều nay (10/6), UBND huyện Kỳ Anh cho biết, huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp gồm: N.Q.B. (SN 2002) trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú; H.N.C. (SN 1993) trú tại thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú và T.P.T. (SN 1960) trú tại thôn Nam Tiến, xã Kỳ Bắc.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 cá nhân nêu trên là 20 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 1/6, anh B. từ vùng dịch Bệnh viện quốc tế Việt – Nga (Hà Nội) về quê; ngày 27/5, anh C. về quê từ phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội); Còn trường hợp ông T.P.T. trở về từ vùng dịch Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) vào ngày 6/5.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện anh B. và anh C. đã rời khỏi địa phương, không chấp hành đúng cam kết cách ly tại nhà.

Còn trường hợp ông T.P.T. ký cam kết cách ly tại nhà nhưng không chấp hành nghiêm túc.

Tương tự tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cũng trong sáng 10/6, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Công an thị trấn Đồng Lộc kiểm tra và lập biên bản xử phạt công dân N.V.S và P.T.Q, trú tại thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

N.V.S (SN 1971, trú tại TDP Thượng Liên, thị trấn Đồng Lộc) là F2 của ca bệnh từ Bình Dương về xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh. Sáng 10/6, lực lượng chức năng kiểm tra nhưng N.V.S không có ở nhà mà có mặt tại công trường chỉ đạo công nhân làm việc, không chấp hành các quy định cách ly và hướng dẫn của cơ quan y tế.

anh-2(4).jpg
Trường hợp P.T.Q. bị tổ công tác huyện Can Lộc lập biên bản

Trước đó, ngày 7/6, Công an thị trấn Đồng Lộc cũng phát hiện P.T.Q (SN 2000, trú tại TDP Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc) đi từ vùng dịch về, thuộc diện cách ly y tế tại nhà song vẫn qua nhà hàng xóm chơi.

Công an huyện Can Lộc sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.V.S và P.T.Q về hành vi trên, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ theo quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc, tổng tiền phạt mà N.V.S và P.T.Q phải nộp là mỗi người 2 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều trường hợp bị xử phạt vì không cách ly y tế đúng quy định