Nhiều tỉnh đồng loạt công bố lịch trở lại trường cho học sinh sau đợt nghỉ dịch covid-19

Đặng Hà| 28/02/2020 16:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước công văn chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19, nhiều tỉnh đồng loạt thay công bố lịch học và khẩn trương chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để đón học sinh trở lại trường.

Cụ thể, mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định cho phép học sinh THPT và giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 2/3. Đối với  học sinh cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS sẽ nghỉ học đến hết ngày 8/3. Đồng thời, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình yêu cầu các trường tiếp  tục cập nhật thông tin, các văn bản chỉ đạo mới của các cấp để kịp thời phổ biến, tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là rèn luyện thói quen rửa tay thường xuyên, đúng lúc, đúng cách.

Nhiều tỉnh đồng loạt công bố lịch trở lại trường cho học sinh sau đợt nghỉ dịch covid-19

Ảnh minh họa.

Cũng liên quan đến vấn đề đi học trở lại, Sở GD-ĐT Bình Phước  tiếp tục học sinh THCS, Tiểu học, mầm non tạm nghỉ đến ngày 14/3/2020 để phòng chống dịch cúm do virus Corona (COVID-19). Học sinh THPT, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu các Phòng GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, vệ sinh trường lớp và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón học sinh, trẻ mầm non trở lại .

Sáng nay, Sở GD-ĐT Nghệ An có văn bản thông báo chính thức lịch đi học trở lại đối. Cụ thể, học sinh THPT, GDTX bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 2/3. Học sinh THCS bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 9/3. Học sinh tiểu học, mầm non và trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16/3.

Theo đó, Sở yêu cầu vệ sinh, tẩy trùng khuôn viên trường, lớp học, các vật dụng thường xuyên cầm. Bố trí đủ hệ thống nước sạch rửa tay có xà phòng; chuẩn bị đủ nước sát khuẩn ở những khu vực học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên qua lại sử dụng; nhắc nhở học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay trước khi vào, ra phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh…

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng công văn   Phùng Xuân Nhạ đã ký công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xem xét, quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 01 đến 02 tuần (học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đi học từ ngày 02/3/2020).

Bộ GDĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tỉnh đồng loạt công bố lịch trở lại trường cho học sinh sau đợt nghỉ dịch covid-19