Chính trị

Nhiều thử thách, áp lực với tân Chủ tịch thị xã Nghi Sơn

Thanh Phương 26/09/2023 - 21:10

Chiều 26/9, HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10, đã tiến hành giới thiệu và bầu ông Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy Nghi Sơn giữ chức Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Trước đó, HĐND đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đối với Nguyễn Tiến Dũng (được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Như Thanh).

hoidongnghison.jpg
Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã Nghi Sơn

Ông Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1984), quê quán xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn Tiến sỹ Khoa học cây trồng. Ông Nguyễn Thế Anh từng giữ chức phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thế Anh xin hứa trên cương vị mới sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, học hỏi, rèn luyện mọi mặt để cùng với tập thể Ban thường vụ, UBND thị xã đoàn kết, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

tanchutichns.jpg
Tân Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thế Anh

Ông Thế Anh mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát, ủng hộ của Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cùng Nhân dân thị xã để bản thân hoàn thành trọng trách của mình trước Đảng, trước Nhân dân.

Nhiệm vụ với tân Chủ tịch thị xã Nghi Sơn sẽ rất nặng nề, nhiều thử thách. Trong bối cảnh chung về dự báo tình hình kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại, tình trạng lạm phát sẽ tiếp tục tiếp diễn và dự báo còn kéo dài. Các doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn trong duy trì ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, người lao động ngay từ đầu năm đã phải đối mặt với nguy cơ thiếu việc làm.

ngudanns.jpg
Ngư dân Nghi Sơn ngày một khó khăn, khả năng tái nghèo cao

Vì vậy, việc hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế nói trên trở thành thách thức đối với thị xã Nghi Sơn. Bên cạnh đó, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ về mục tiêu phát triển kinh tế, thị xã còn phải thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao về giải phóng mặt bằng với khối lượng rất lớn.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Đồng Vàng, Nhà máy Hóa chất Đức Giang, Cảng container Long Sơn. Bên cạnh đó, thị xã còn phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, nghiên cứu tham mưu xúc tiến đầu tư các dự án vào các khu công nghiệp số 6, 20 và 21. Sẽ có hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, quá trình thu hồi xác minh nguồn gốc sử dụng đất tại Nghi Sơn khá phức tạp, kéo dài.

Nghi Sơn là thị xã non trẻ, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 mới hơn 50 triệu đồng. Nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp, diêm dân bỏ nghề vì được mùa mất giá, đánh bắt thủy hải sản ngày một bếp bênh… Các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều thử thách, áp lực với tân Chủ tịch thị xã Nghi Sơn