Xã hội

Nhiều sự kiện ý nghĩa kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Minh Lý 06/10/2023 - 21:01

Chiều 6/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại cuộc họp báo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, trong tháng 10 sẽ có chuỗi sự kiện ý nghĩa kỷ niệm 93 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cụ thể, Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2023 với chủ đề "Những bông hoa tháng 10" dự kiến tổ chức từ ngày 17-19/10 tại Hà Nội nhằm biểu dương, ghi nhận đội ngũ Chủ tịch Hội cơ sở các xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Đây cũng là dịp để đội ngũ Chủ tịch Hội cơ sở được giao lưu, chia sẻ, học tập kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nhân rộng các mô hình hoạt động tiêu biểu, cách làm hay của tổ chức Hội cơ sở; khơi dậy, lan tỏa, tạo động lực và phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn của chương trình là sự kiện "Những bông hoa tháng 10" được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp vào sáng 19/10 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ trao bằng khen tặng 293 điển hình Chủ tịch Hội cơ sở giỏi; giao lưu chia sẻ với 3 đại biểu là chủ tịch Hội cơ sở điển hình đại diện cho 293 đại biểu được biểu dương. Ngoài ra, còn có một số hoạt động như: Lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

pho-chu-tich-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-nguyen-thi-minh-huong-chia-se-thong-tin-tai-cuoc-hop-bao..png
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo.

Tiếp đến là Hội thảo khoa học về "Cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Nguyễn Thị Thập" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 10/10/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang và trực tuyến tại các điểm cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố.

Lễ trao giải thưởng vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 14/10 tại Hà Nội nhằm vinh danh 33 dự án khởi nghiệp tiêu biểu.

Sự kiện sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và livestream trên fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam và fanpage Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ tiếp tục phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh".

Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ có triển lãm trực tuyến "Phụ nữ khởi nghiệp cất cánh bay xa" giới thiệu các dự án khởi nghiệp xuất sắc đạt giải Vòng chung kết cấp vùng Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023 gồm 2 chủ đề: Hành trình tỏa sáng và Chắp cánh những ước mơ. Triển lãm được giới thiệu trên Website của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (baotangphunu.org.vn/).

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp mặt, khen thưởng, giao lưu với đại biểu nữ tu, nữ giáo dân là đại biểu dự Đại hội VIII của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) vào ngày 11/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Cuộc gặp mặt sẽ có sự tham gia của 90 đại biểu.

Đặc biệt, ngày hội Mottainai 2023 "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" mùa thứ 10 - năm 2023 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra trong 2 ngày (21 và 22/10) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đường đôi Đinh Tiên Hoàng, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày hội được tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Trong khuôn khổ Chương trình, dự kiến sẽ trao học bổng và quà cho 280 trẻ mồ côi khó khăn tại 54 tỉnh, thành phố, trao 01 thư viện xanh và trao hỗ trợ cho 10 nhà mở, mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Ninh Bình, Long An, Bình Dương, Tiền Giang.

Tiếp đó là chuỗi các hoạt động tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Sự kiện "Sắc Thu Việt - Nhật"; ra mắt vở diễn "Huyền thoại tuổi thanh xuân"; triển lãm ảnh về 17 gương mặt phụ nữ hành động đóng góp cho các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs)...

Ngoài ra, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ, vận động xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới và giải pháp lồng ghép giới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều sự kiện ý nghĩa kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10