Nhiều người thất vọng về pháo hoa của Nhà máy Z121

Hoàng Hải| 08/02/2021 12:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ ít ngày sau khi sản phẩm pháo hoa của Nhà máy Z121 tung ra thị trường, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng vì sản phẩm thiếu phong phú, không như kỳ vọng.

Theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, người dân sẽ được sử dụng pháo hoa trong những ngày, lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị... kể từ ngày 11/1/2021.

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định: "Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ".

146419841_419261792630401_4314521907601814444_n.jpg
Sản phẩm pháo hoa ống phun nước bạc ngoài trời không khác gì pháo điện tại các sự kiện.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 (Nhà máy Z121, ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú ) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị duy nhất được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao sản xuất, cung ứng pháo hoa nổ, pháo hoa phục vụ cho các trường hợp được phép bắn pháo hoa nổ.

Thông tin từ Công ty Hoá chất 21 cho biết, hiện đơn vị này có các cửa hàng giới thiệu và bày bán sản phẩm tại Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Long, Hải Phòng, Hưng Yên và Hà Nội.

146129456_419261825963731_7174752100047807641_n.jpg
Bảng giá sản phẩm của Công ty Hoá chất 21.

Công ty có 6 sản phẩm pháo hoa, gồm: Sản phẩm ống phun nước bạc, giá 250 nghìn đồng/hộp 10 ống; ông phun nước bạc kiểu trong nhà, giá 260 nghìn đồng/hộp 10 ống; thác nước bạc loại 2m, giá 450 nghìn đồng/dây; cánh hoa xoay 55.000 đồng/hộp 1 cái; cây hoa lửa 13.000 đồng/túi 10 cây; ống phun hoa lửa tầm tay loại 200mm, giá 33.000 đồng/túi 5 ống.

Sau 26 năm (năm 1995) từ ngày Chính phủ có Chỉ thị số 406/CT-TTg, về việc cấm sản xuất và buôn bán pháo, người dân vô cùng phấn khởi, hào hứng khi Nhà nước cho phép người dân sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị…

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi sản phẩm của Nhà máy Z121 tung ra thị trường, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng vì sản phẩm thiếu phong phú, không như kỳ vọng. Anh Nguyễn Ngọc Tùng (ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cho biết đã cùng bạn chạy hơn 100km từ nhà lên Nhà máy Z121 xã Phú Hộ để mua pháo, nhưng thất vọng tràn trề vì sản phẩm không như mong đợi.

145925031_2765606360416195_8583353365572112441_n.jpg
Người dân làm thủ tục mua pháo hoa của Công ty Hoá chất 21 tại xã Phú Hộ.

“Công ty Hoà chất 21 giới thiệu có 6 sản phẩm, nhưng thực tế tại cửa hàng chỉ có 2 sản phẩm là ống phun nước bạc trong nhà và ngoài trời, các sản phẩm còn lại đều hết hàng”, anh H. chia sẻ.

Anh Tùng cho rằng, gọi là ống phun nước bạc cho mỹ miều, nhưng thực tế sản phẩm này không khác gì pháo sáng cắm trên bánh sinh nhật, hay loại pháo điện mọi người vẫn thường sử dụng trong các sự kiện, chương trình ca nhạc…

145425074_1582512921918957_3081846686463579867_n.jpg
Sản phẩm thác nước bạc được trung bày tại cửa hàng Công ty Hoá chất 21 tại xã Phú Hộ.

Anh Nguyễn Duy Dương (ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) khi nói tới pháo rất hào hứng, nhưng khi được mục sở thị sản phẩm pháo hoa của Công ty Hoá chất đã thốt lên rằng: Pháo như thế này thì lên ti vi mà xem còn hay hơn.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người cũng dành cho sản phẩm pháo hoa của Công ty Hoá chất 21 không ít lời chê bai. Facebooker có nick name Ngày Đêm Hà Tĩnh bình luận: "Quá tệ. Cái này dùng cho sinh nhật. Đám cưới. Mà nhất là sinh nhật ở các quán karaoke hay dùng. Đám cưới thì đám nào cũng dùng. Gọi là pháo bông thì đúng hơn. Không có gì gọi là chơi tết cả. Quá nhạt nhẽo”.

“Chán nhỉ, chả có gì đặc sắc, sinh nhật đám cưới vẫn dùng suốt, tưởng phải bay lên trời bắn toé loe mới đẹp”, Facebooker Hoàng Luyến bình luận. Facebooker Ngô Phú thì cho rằng, nên gọi là pháo phụt hoa thay cho pháo hoa.

Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng giá sản phẩm pháo hoa của Công ty Hoà chất 21 là quá cao. “Làm dây đèn nháy, giăng khắp nhà nhìn còn thú vị. Chơi xong cất đi, sang năm mang ra giăng tiếp. Tiết kiệm hơn”, Facebooker có nick name Hà Điệp viết. Hay Facebooker Ha Le thì ví von rằng sản phẩm pháo hoa này còn đắt hơn… vàng!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều người thất vọng về pháo hoa của Nhà máy Z121