Nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi

Mạnh Hùng| 04/10/2021 16:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, TAND quận Ba Đình, TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử bị cáo N.Đ.H. (SN 2002, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Tội và hình phạt được quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 145 BLHS năm 2015.

Bị hại trong vụ án là cháu N. P. O.  (SN 2007, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Theo bản án sơ thẩm, H. có quan hệ yêu đương với cháu O. ở quận Long Biên, Hà Nội. Trong tháng 3/2021, H. đã hai lần dụ dỗ cháu O. thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Cụ thể, ngày 4/3/2021, O. đến nhà H. chơi rồi cả hai quan hệ tình dục. Lần thứ hai, vào trưa ngày 11/3/2021, cháu O. tiếp tục đến nhà H. chơi và cả hai cùng làm chuyện người lớn.

Sau khi biết sự việc, gia đình cháu O đã đưa con gái đến cơ quan công an trình báo. Ngày 15/3/2021, cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt khẩn cấp N.Đ.H.

Tại cơ quan điều tra và trong phiên toà, bị cáo H. thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Phía bị hại không yêu cầu bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau giờ nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND quận Ba Đình đã quyết định tuyên phạt bị cáo N.Đ.H. mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi