Xã hội

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Minh Triết 09/11/2023 - 15:59

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo kế hoạch “Ngày hội biên phòng toàn dân” tỉnh An Giang sẽ diễn ra từ tháng 11/2023 – 3/2024, với nhiều hoạt động như: Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng”; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống Bộ đội Biên phòng An Giang; Phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng các chuyên mục tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân;

Tu sửa hệ thống bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, tượng đài Bác Hồ và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; Tổ chức các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại các khu tưởng niệm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố biên giới; Tổ chức các hoạt động “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản”; Vận động hỗ trợ 30 căn nhà “mái ấm biên cương” tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực biên giới.

hop-bcd-bien-phong.jpg
Theo kế hoạch, “Ngày hội biên phòng toàn dân” tỉnh An Giang sẽ diễn ra từ tháng 11/2023-3/2024, với nhiều hoạt động

Song song với các hoạt động kỷ niệm, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được ban tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” tỉnh An Giang đưa vào kế hoạch thực hiện như: Liên quan nghệ thuật sắc màu biên giới; Triển lãm ảnh nghệ thuật, xây dựng các chương trình ca múa nhạc, chiếu phim lưu động; Tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày biên phòng toàn dân…

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban chỉ đạo “Ngày hội biên phòng toàn dân” tỉnh An Giang cho biết, các hoạt động chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2024), nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tham gia phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên khu vực biên giới; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân và dân trên khu vực biên giới.

cua-khau.jpg
Tỉnh An Giang có gần 100km đường biên giới trên đất liền giáp với nước bạn Campuchia

Tỉnh An Giang có đường biên giới trên đất liền giáp nước bạn Campuchia với chiều dài gần 100 km. Khu vực biên giới của tỉnh An Giang gồm 05 huyện, thị xã, thành phố, với nhiều dân tộc sinh sống đan xen; có 02 cửa khẩu quốc tế, 02 cửa khẩu chính, 01 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn dân sinh,... nên có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương nói riêng và của khu vực Tây Nam Bộ, nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng