Xã hội

Nhiều hoạt động thiết thực tại Chương trình Caravan “Thắp sáng yêu thương lần thứ II năm 2023”

Thành Nhớ - Phúc Khang 29/07/2023 - 18:12

Hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do Covid-19 và các hộ dân nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã nhận được sự hỗ trợ thông qua Chương trình Caravan "Thắp sáng yêu thương lần thứ II năm 2023" do Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM tổ chức.

Trong thời gian 2 ngày, từ 28-29/7, tại Bạc Liêu, Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM tổ chức Chương trình Caravan "Thắp sáng yêu thương lần thứ II năm 2023" nhằm đỡ đầu, trao học bổng, xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do COVID-19; tặng quà cho gia đình đặc biệt khó khăn, khám và mổ mắt miễn phí và khánh thành cầu đồng hương.

Trong khuôn khổ chương trình với chủ đề “Tình đất tình người Bạc Liêu”, Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM trao hỗ trợ đỡ đầu, giúp đỡ cho 26 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do COVID-19 .

z4557663618469_498e50de0b5d1bc6fab2a69e1c0fbd10.jpg
Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Trưởng Ban liên lạc Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu trao quà hỗ trợ đỡ đầu, giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, học sinh cấp tiểu học nhận hỗ trợ 5 triệu đồng/suất, THCS 6 triệu đồng/suất, cấp THPT 7 triệu đồng/suất và trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng/ suất) cho học sinh nghèo Trường THPT Giá Rai, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), với tổng trị giá 246 triệu đồng.

z4557663614980_e17ef3a12babc06b7f1d461c8dfa3f3a.jpg
Đại diện đoàn Caravan “Thắp sáng yêu thương lần thứ II năm 2023” trao bảng tượng trưng 100 suất học bổng cho thầy trò Trường THPT Giá Rai, thị xã Giá Rai.

Trong hành trình Caravan, đoàn Caravan “Thắp sáng yêu thương lần II năm 2023” tổ chức khánh thành cầu đồng hương 150 và trao tặng 50 phần quà cho bà con khó khăn tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình.

Đoàn tiếp tục tới huyện Đông Hải tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân; tặng 300 suất quà cho gia đình đặc biệt khó khăn; tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; khám và mổ mắt miễn phí cho 300 người dân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Đông Hải, khánh thành cầu đồng hương 151 (xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và khởi công cầu đồng hương 154 (xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu)…

Được biết, thông qua chương trình, Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ 26 em học sinh mồ côi do Covid -19 đến khi các em đủ 18 tuổi. Chương trình nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân trong tỉnh.

z4557663585491_021b9e61fc3941a036ee8ba360f3d1df.jpg
Ông Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, trao bảng tri ân đến đại diện BTC chương trình Caravan "Thắp sáng yêu thương lần thứ II năm 2023”.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tuấn Tài - Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, chương trình Caravan "Thắp sáng yêu thương lần thứ II năm 2023”, là sự động viên, cổ vũ to lớn cho học sinh Bạc Liêu nói riêng, người dân Bạc Liêu nói chung tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm giúp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh Bạc Liêu ngày càng hiệu quả và chất lượng.

"Sự giúp đỡ của Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM sẽ tạo thêm động lực và điều kiện thuận lợi cho các em được tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, vươn lên trong cuộc sống, hướng đến một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn”, Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động thiết thực tại Chương trình Caravan “Thắp sáng yêu thương lần thứ II năm 2023”