Giáo dục

Nhiều điểm mới tại kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM

Kim Sáng 23/03/2023 14:40

Phạm vi tổ chức kỳ thi từ 17 tỉnh, thành phố lên 21 tỉnh, thành phố; hai trường ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Hà Nội sẽ công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của nhau; số lượng thí sinh tăng lên… là những điểm mới trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG TP.HCM.

Năm 2023 là năm thứ 6 Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào Đại học chính quy.

Năm nay, ĐHQG TP.HCM tiếp tục tổ chức 2 đợt thi tuyển. Trong đó, đợt 1 tổ chức vào ngày 26/3 tại 21 địa phương, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Tháp.

So với năm 2022, kỳ thi năm nay tăng gần 10.000 thí sinh, đợt 1 đã thu hút được gần 90.000 thí sinh.

Kỳ thi sẽ diễn ra tại 21 tỉnh, thành phố, với 47 cụm thi, 86 điểm thi. Như vậy, thay vì 17 tỉnh, thành phố đã tăng lên 21 tỉnh, thành phố.

Số lượng thí sinh tăng, địa phương tổ chức được mở rộng nên số lượng cán bộ cũng tăng lên khoảng 10% so với năm trước.

1-dhqg-tp.hcm-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-nam-2023-tai-21-tinh-thanh-tren-ca-nuoc.jpg
ĐHQG TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 tại 21 tỉnh, thành trên cả nước

Đặc biệt, năm nay, có gần 90 trường đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả của ĐHQG TP.HCM.

Bên cạnh đó, ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Hà Nội sẽ công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của nhau.

Thí sinh có kết quả của ĐHQG Hà Nội sẽ có khả năng được tuyển vào ĐHQG TPHCM và ngược lại.

Hai bên thống nhất điểm quy đổi tương đương để tạo thuận lợi cho thí sinh. Đồng thời, các thí sinh có thể đăng ký dự thi cả hai đợt.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP.HCM cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đạt hơn 90% và đã sẵn sàng cho ngày thi.

“Thí sinh đã có giấy dự thi; giám thị, các phòng thi cũng đã sẵn sàng, việc phối hợp với các bên liên quan được thực hiện bài bản, bây giờ chỉ chờ đến ngày 26/3, nói chung mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Không chỉ ĐHQG TP.HCM mà tất cả 47 đơn vị tham gia, 21 địa phương và tất cả thí sinh cũng đã sẵn sàng”, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho biết.

2-tien-si-nguyen-anh-vu-truong-phong-tu-van-tuyen-sinh-phat-trien-thuong-hieu-dai-hoc-ngan-hang-tp.hcm-thong-tin-ve-ky-thi-danh-gia-nang-luc-nam-2023.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Phòng tư vấn tuyển sinh & Phát triển thương hiệu Đại học Ngân hàng TP.HCM thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023

Trước đó, ĐHQG TP.HCM mở cổng đăng ký dự thi đợt 1 từ ngày 1 - 28/2. Đợt 2, ĐHQG mở đăng ký dự thi và xét tuyển từ ngày 5 - 28/4; ngày 28/5 sẽ tổ chức thi đợt 2; ngày 6/6 thông báo kết quả.

Năm 2022, kỳ thi của ĐHQG TP.HCM cũng được tổ chức với hai đợt, thu hút gần 120.000 lượt thí sinh tham gia. Hơn 80 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển.

Ngoài ĐHQG TP.HCM, Trường đại học Sư phạm TP.HCM và Đại học Ngân hàng TP.HCM cũng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng trong năm 2023.

3-sinh-vien-dai-hoc-ngan-hang-tham-gia-ho-tro-tu-van-giai-dap-thac-mac-cho-cac-thi-sinh.jpg
Sinh viên Đại học Ngân hàng tham gia hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các thí sinh

Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Phòng tư vấn tuyển sinh & Phát triển thương hiệu Đại học Ngân hàng TP.HCM cho biết, đây là năm đầu tiên Đại học Ngân hàng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính. Ngoài kỳ thi thử vào ngày 26/3 với gần 120 thí sinh tham gia, trường tổ chức tiếp 6 đợt thi trong 2 tháng 4 và 5/2023.

Với đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm; cơ sở vật chất (phòng thi, hệ thống camera…) đầy đủ cùng việc xây dựng bài bản quy chế, hội đồng thi, Đại học Ngân hàng đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 diễn ra an toàn, thuận lợi, khách quan.

“Đây thực chất là kỳ thi thử để thí sinh biết được năng lực của bản thân, do đó thí sinh hãy thật thoải mái, bình tĩnh để làm bài, nếu kết quả đợt này không cao có thể thi lại đợt khác, không nên quá căng thẳng, ôn luyện quá nhiều”, Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ khuyên các thí sinh.

Thời gian qua, nhà trường huy động nhiều sinh viên tham gia tư vấn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thí sinh có nguyện vọng dự thi trên các nền tảng xã hội. Được biết, năm 2023, nhiều trường công nhận kết quả thi của Đại học Ngân hàng và ngược lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều điểm mới tại kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM