Nhiều Club ở TP.HCM hưởng ứng việc 'Toàn dân chống Covid-19'

Minh Khang| 30/03/2020 08:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin về tình hình dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong thời điểm nhạy cảm này, người dân và nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Về phía các ban lãnh đạo cũng đưa ra nhiều biện pháp thiết thực để hạn chế khả năng lây nhiễm cao trên cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020, bộ tài chính đưa ra văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 15 ngày, kể từ 1/4/2020.

Ngay khi công văn đưa ra đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhiều người. Bởi trong tình hình dịch Covid-19 có nhiều chuyển biến phức tạp như hiện nay thì việc hạn chế tụ tập đông người tại các khu trò chơi điện tử có thưởng, các casino là điều cần thiết để tránh được tình trạng tiếp xúc với người bệnh và lây lan trên diện rộng như trường hợp của quán bar Buddha cách đây không lâu.

Thông thường, việc người chơi ngồi trong không gian kín, các máy chơi game được đặt sát nhau, khó có thể đảm bảo khoảng cách 2m giữa người với người theo quy định. Việc này có thể gây khả năng tiềm tàng lây nhiễm chéo trước tình hình dịch đang bùng phát ở các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM. Chưa dừng lại ở đó, các khu trò chơi này thường có sự xuất hiện của người nước ngoài, trong khi không có sự kiểm chứng nhất định về việc họ có phải là người từ vùng dịch trở về hay không thì việc đóng cửa trong giai đoạn này là điều hết sức cần thiết.

Nhiều Club ở TP.HCM hưởng ứng việc 'Toàn dân chống Covid-19'

Ảnh: Minh họa

Thực tế, không đợi đến khi chính phủ đưa ra công văn, nhiều câu lạc bộ trò chơi đã ý thức được tầm nguy hiểm của dịch Covid-19 và đóng cửa trước đó để tránh việc lây lan. Nhiều trung tâm, các câu lạc bộ khách sạn 5 sao đã đi đầu trong việc ngừng hoạt động để hạn chế sự lây lan như Palazzo Club (Sheraton Hotel), Chats Club (Renaissance Hotel), M-Club (Majestic Hotel), Wynns (Equatorial Hotel)... Các đơn vị này còn cho biết, tuy việc đóng cửa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính, thậm chí là "mất lòng" khách hàng song họ vẫn đặt sự uy tín, chất lượng lên hàng đầu vì không muốn các khách hàng của mình rơi vào tình huống xấu. Đây được xem là hành động đáng khích lệ khi nghiêm chỉnh chấp hành công văn của chính phủ, thậm chí được xem là tiên phong để giúp các cơ sở khác noi theo thực hiện.

Nhiều Club ở TP.HCM hưởng ứng việc 'Toàn dân chống Covid-19'

Trước đó, để phòng tránh dịch Covid-19, thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2020 yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong cùng 1 phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. Đồng thời, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thiết yếu. Cùng thời điểm này, UNBD TP.HCM cũng gửi công văn số 1152/UBND-VX về Tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19 cùng ngày. Có thể nói, ngay từ khi ban hành, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã tiến hành tạm ngưng các hoạt động thương mại dù điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính. Điều đó đã phần nào cho thấy được ý thức cao của người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều Club ở TP.HCM hưởng ứng việc 'Toàn dân chống Covid-19'