Nhiều bị cáo vùng cao lĩnh án vì tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

Mạnh Hùng| 28/07/2021 17:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/7, TAND tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo: Hoàng Trung Tuyến (SN 1977), Dương Quốc Hoàn (SN 1995), Dương Văn Lợi (SN 1987), Trương Văn Long (SN 1997), cùng trú tại xã Quang Hán, Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về tội “Tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép”.

ce0bbb9f-500d-4a68-8dc6-3e7ecf470ed0(1).jpeg
Các bị cáo tại phiên toà xét xử

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên toà cho thấy, ngày 13/10/2020, Hoàng Trung Tuyến nhận được điện thoại của một người đàn ông không quen biết thuê Tuyến đưa người đến mốc 727 thuộc xóm Cô Mười, xã Quang Hán với giá 400 nhân dân tệ/người và đã được Tuyến đồng ý. Sau đó, Tuyến thống nhất với Lợi, rồi gọi điện cho Hoàn và Long cùng thực hiện; Tuyến sẽ trả công cho Hoàn, Lợi, Long mỗi người 500.000 đồng.

Theo lời hẹn, Lợi và Long đến khu vực Trường Mầm non Cô Mười chờ đón người theo ám hiệu đã thống nhất khi Hoàn đến nơi thì nháy đèn ô tô hai lần.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, Hoàn đón 7 người Trung Quốc từ cây xăng Cao Chương ở đèo Mã Phục đưa vào Trà Lĩnh giao cho Lợi và Long tại khu vực Trường Mầm non Cô Mười. Tuy nhiên, khi Hoàn và nhóm người di chuyển đến khu vực xóm Tổng Moòng, thị trấn Hùng Quốc (Trùng Khánh) thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang tại chỗ.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Trung Tuyến mức án 5 năm 6 tháng tù, Dương Quốc Hoàn mức án 4 năm 6 tháng tù, Dương Văn Lợi mức án 4 năm tù và Trương Văn Long mức án 3 năm 9 tháng tù về tội “Tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều bị cáo vùng cao lĩnh án vì tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép