Nhiệt độ giảm sâu, Bắc Bộ rét đậm rét hại, vùng núi cao dưới 1 độ C

Duy Uyên| 31/12/2020 07:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (31/12), nền nhiệt độ tại hầu khắp các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ giảm sâu, xuống mức từ 7-10 độ, trời rét buốt; vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 31/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 1 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; khu vực Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Gió Đông Bắc trong đất liền khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ 31/12/2020-1/1/2021, vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,5-3,5m.

Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,5-5,5m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 5-7m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 31/12:

Phía Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, có nơi dưới 4 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi 18-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 6-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, có nơi trên 17 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa.  Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét; phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 10-13 độ, phía Nam 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mưa, phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trời lạnh, phía Bắc có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, phía Nam 24-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Các chuyên gia lĩnh vực khí tượng thủy văn lưu ý, khi nhiệt độ giảm thấp sẽ làm gia tăng độ lạnh dẫn đến sốc nhiệt, viêm phổi, cước... ngành chăn nuôi cần có các biện pháp như: gia cố các chuồng trại, kiểm tra hướng đón gió để phòng tránh; di chuyển, tập trung đàn gia súc; xem xét hướng di chuyển đến các khu vực có thể che chắn hoặc các hộ liền kề, kiên cố có bạt, chiếu, bao tải, rơm rạ...; tích cực kiểm tra sức khoẻ gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần (đặc biệt lưu ý bệnh hô hấp, cước).

Ngoài ra, cần lưu ý khắc phục các biện pháp theo hướng lâu dài như: làm chuồng trại kiên cố, có kế hoạch tích trữ thúc ăn hoặc kế hoạch sản xuất theo thông tin dự báo sớm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ giảm sâu, Bắc Bộ rét đậm rét hại, vùng núi cao dưới 1 độ C