Nhật ký SEA Games 31 ngày 15/5: Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu

Thụy Anh| 15/05/2022 18:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trên bảng tổng sắp huy chương. Đặc biệt rất nhiều tấm HCV lịch sử đã được giật về trong ngày thi đấu hôm nay.

Cụ thể trong buổi sáng ngày 15/5, nhiều nội dung thi đấu tại SEA Games 31 tiếp tục được tranh tài tại nhiều địa điểm.

Thi đấu từ 6 giờ sáng tại Tuần Châu, Quảng Ninh, môn duathlon nam SEA Games 31 (chạy bộ + đạp xe) bao gồm 11 VĐV tham gia thi, trong đó có hai cựu tuyển thủ điền kinh chủ nhà Phạm Tiến Sản và Hà Văn Nhật. Kết quả chung cuộc, cựu á quân 3 kỳ SEA Games cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật Phạm Tiến Sản đã xuất sắc giành HCV với thành tích 1 giờ 55 phút 57 giây.

pham-tien-san-1.jpg
pham-tien-san-2.jpg
pham-tien-san-3.jpg
VĐV Phạm Tiến Sản

Ở nội dung Trường quyền môn Wushu, VĐV Hoàng Thị Phương Giang đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành tổng điểm 9,71, đoạt HCV trong khi Dương Thúy Vi chỉ đoạt HCĐ với bài thi được chấm 9,68 điểm.

hoang-thi-phuong-giang-1.jpg
hoang-thi-phuong-giang-2.jpg
Hoàng Thị Phương Giang
duong-thuy-vy-hcd.jpg
duong-thuy-vy-2.jpg
Dương Thúy Vy chỉ giành được HCĐ

Song song đó, bộ môn Wushu giành liên tiếp 3 HCV ở nội dung tán thủ: Ngô Thị Phương Nga ở hạng 52 kg nữ, Nguyễn Thị Thu Thủy ở hạng 56 kg nữ, Nguyễn Thị Trang hạng 60kg nữ. Ở chung kết hạng cân 60 kg nam, Bùi Trường Giang đã giành phần thắng thuyết phục Jumanta (Indonesia) giành HCV. Trước đó, ở chung kết hạng 65 kg nam, Trương Văn Chưởng đánh bịa đối thủ Charuwat Khunphet (Thái Lan) để lên ngôi vô địch. Hạng 70 kg nam, Nguyễn Văn Tài thắng Puja Riyaya (Indonesia) ở chung kết.

tan-thu-whusu.jpg
Whusu tiếp tục có thêm HCV

Chuyển sang nội dung cờ chớp, cặp tiểu tướng Nguyễn Minh Nhật Quang - Hà Văn Tiến đã đánh bại một bộ đôi khác tới từ Singapore với tỷ số 1,5 - 0,5 để xuất sắc giành về tấm HCV ở bộ môn này bất chấp vẫn còn lượt trận cuối đụng Malaysia.

co-tuong-sea-games.jpeg
Cờ tướng Việt Nam có thêm HCV

Theo đó, nội dung cờ chớp của môn cờ tướng SEA Games 31 có 4 đội tham dự, gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Bộ môn này sẽ được thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tính điểm xếp hạng. Trong 5 trận đã đấu, đội chủ nhà Việt Nam bất ngờ đụng mặt đối thủ Singapore, đoàn có sự hiện diện của nữ kỳ thủ Ngô Lan Hương, cựu vô địch Việt Nam và châu Á vừa nhập tịch nước này. Tuy nhiên, cả Nguyễn Minh Nhật Quang lẫn Hà Văn Tiến đều lần lượt vượt qua Ngô Lan Hương ở ván đối đầu trực tiếp.

Chung cuộc, đoàn Việt Nam ghi danh với cả hai tấm HCV cờ nhanh và cờ chớp lịch sử khi đây là lần đầu tiên, cờ tướng có mặt tranh tài tại một kỳ SEA Games.

co-vua-sea-games.jpg
Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành được chiến thắng ở ván đấu cuối cùng trước Lye Lik Zang (Malaysia) trong khi đối thủ tranh chấp HCV với Sơn là Ervan Mohamad (Indonesia) đã bất ngờ bị Trần Minh Tuấn cầm hòa. Cùng nội dung này, đại kình địch Yeoh Li Tian còn gây sốc với thất bại trước đối thủ dưới cơ người Thái Lan Laohawirapap Prin. Với kết quả chung cuộc, Trường Sơn đoạt HCV với 7 điểm sau 9 ván đấu (thắng 5, hòa 4).

Đến 15h30 chiều cùng ngày, VĐV Bùi Thị Thu Hà cũng đã đem về thêm cho Đấu kiếm Việt Nam 1 tấm HCV ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ.

dau-kiem-sea-games.jpg
Bùi Thị Thu Hà (trái)

Ít phút sau đó, đoàn Việt Nam có thêm 1 tấm HCV nữa ở nội dung Khiêu vũ thể thao. Tại đây Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh thi đấu cực kỳ xuất sắc ở nội dung rumba với phần biểu diễn cực kỳ đẳng cấp với nhiều động tác khó, hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo để nhận điểm số rất cao là 33.550 điểm, giành HCV. Đôi Thái Lan giành HCB còn bộ đôi Philippines giành HCĐ.

khieu-vu-the-thao-1.jpg
khieu-vu-the-thao-2.jpg
khieu-vu-the-thao-3.jpg
khieu-vu-the-thao-4.jpg
khieu-vu-the-thao-5.jpg
khieu-vu-the-thao-6.jpg

Trước đó, cặp đôi này cũng đã giành được HCV nội dung samba và HCB nội dung chachacha.

Không lâu sau chiến thắng này, Khiêu vũ thể thao Việt Nam có HCV thứ 3 khi Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương về nhất nội dung Paso Doble.

Chuyển sang nội dung điền kinh, Nguyễn Thị Huyền cùng Quách Thị Lan sát cánh ở cự ly 400m nữ. Tại đây, Nguyễn Thị Huyền giữ khoảng cách trong tốp đầu và chỉ tăng tốc ở khoảng 150m cuối. Cô về đích trước tiên với thành tích 52 giây 63, kém kỷ lục đại hội đúng 1 giây. Quách Thị Lan đuối sức ở đích đến, chỉ xếp thứ ba sau một VĐV Thái Lan.

nguye-thi-huyen-quach-thi-lan.jpg
dien-kinh.jpg

Cũng ở nội dung này, trên đường chạy 5.000m nam, cựu binh Nguyễn Văn Lai bỏ xa các đối thủ ở đích đến và giành tấm HCV thứ ba trong ngày thi đấu hôm nay cho đoàn chủ nhà.

nguyen-van-lai(1).jpg
Nguyễn Văn Lai

Trong khi đó bộ đôi Lê Ngọc Phúc - Trần Nhật Hoàng ở cự ly 400m nam bất ngờ tuột vàng khi chỉ còn cách đích khoảng 80m, chân chạy người Thái Lan Joshua Robert đã tung sức băng về đích giành HCV. Lê Ngọc Phúc giành HCB còn Trần Nhật Hoàng chỉ xếp hạng 5, chính thức trở thành cựu vô địch.

Ở nội dung nhảy xa, Nguyễn Tiến Trọng mang về cho đoàn Việt Nam tấm HCV quý giá ở nội dung nhảy xa nam với thành tích 7,80m bất chấp sự đeo bám dữ dội của các đối thủ Thái Lan, Indonesia.

tien-trong.jpg
Nguyễn Tiến Trọng

Đến 17h30 cùng ngày, Phùng Thị Huệ đã đánh bại đối thủ người Philippines chung kết nội dung 45 kg để mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Jujitsu. Ngay sau đó, ở chung kết hạng 56 kg nam, Đào Hồng Sơn đã đánh bại VĐV Singapore để giành HCV. Không lâu sau đó, tới lượt cặp đôi VĐV nữ Lan Anh – Hồng Thoa đánh bại đối thủ tới từ Malaysia để giành về tấm HCV môn bi sắt.

dinh-kim-loan.jpg
Đinh Kim Loan
tran-hoang-duy-thuan.jpg
Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa

Không lâu sau đó, thể thao Việt Nam nhận thêm tin vui khi Nữ lực sĩ Đinh Kim Loan giành HCV đơn nữ trong khi đôi Trần Hoàng Duy Thuận/ Bùi Thị Thoa giành HCV đôi nam nữ. Trong khi đó Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương vượt qua các đối thủ ở nội dung 5 điệu la tinh, qua đó hoàn tất cú hat-trick HCV.

Tính đến 18 giờ ngày 15/5, đoàn thể thao Việt Nam đã đạt 42 HCV, 34 HCB và 35 HCĐ, xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp.

(Tiếp tục cập nhật…)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật ký SEA Games 31 ngày 15/5: Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu