Tin nhanh

Nhật Bản tưởng niệm 1 năm cố Thủ tướng Abe Shinzo qua đời

Hà Mai 08/07/2023 - 18:06

Một buổi lễ tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được tổ chức vào thứ Bảy (ngày 8/7), tròn 1 năm kể từ khi ông bị bắn trong khi đang diễn thuyết vận động bầu cử ở thành phố Nara phía Tây Nhật Bản.

Buổi lễ diễn ra vào buổi sáng tại chùa Zojoji ở Tokyo. Phu nhân và người thân của ông Abe, cũng như Thủ tướng đương nhiệm Kishida Fumio và Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền chính Motegi Toshimitsu đã tham dự.

nhatbantuwowngniem1.jpg
Người dân cầu nguyện cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo trong ngày kỷ niệm 1 năm ông bị ám sát.
nhatbantuongniem2.jpg
Mọi người tập trung từ sáng sớm để tỏ lòng kính trọng tại đài tưởng niệm Shinzo Abe ở Nara.
nhatbantuongniem3.jpg
Nhiều người không kìm được xúc động sau khi cầu nguyện cho Shinzo Abe tại ngôi đền Zojoji ở Tokyo, Nhật Bản.

Vào buổi chiều, người dân đã tới dâng hoa tại một khu vực tưởng niệm được lập tạm thời trong chùa.

Người dân cũng dâng hoa ở thành phố Nara. Một chiếc lều làm địa chỉ nhận hoa viếng đã được dựng gần hiện trường vụ ám sát. Cảnh sát mặc đồng phục đi tuần tra khu vực.

Người dân dành một phút mặc niệm vào khoảng sau 11 giờ 30 phút trưa, đúng thời điểm vụ việc xảy ra.

Vào tháng 1 năm nay, các công tố viên đã truy tố Yamagami Tetsuya về tội xả súng.

Tin tức cho biết Yamagami đã khai với các nhà điều tra rằng anh ta cho rằng cố Thủ tướng có quan hệ mật thiết với một tổ chức tôn giáo từng được biết đến với tên gọi Giáo hội Thống nhất. Anh ta cho biết mẹ mình đã quyên góp rất nhiều tiền cho tổ chức này khiến gia đình gặp khó khăn tài chính.

Luật sư của Yamagami chưa nói về động cơ gây án với lý do điều này sẽ ảnh hưởng tới vụ xét xử.

Vụ án sẽ được xét xử bằng hình thức bồi thẩm đoàn. Luật sư của Yamagami cho biết phiên toà đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra sớm nhất là vào năm sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản tưởng niệm 1 năm cố Thủ tướng Abe Shinzo qua đời