Ngày 23/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí tại Đơn vị thu phí Bệnh viện TP. Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và buộc Nga phải bồi thường hơn 7 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) 7 năm tù; Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, Trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, Kế toán trưởng) 5 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Tuyết Nga, nhân viên thu phí của Bệnh viện Thủ Đức, được giao nhiệm vụ thu tiền tạm ứng, thanh toán viện phí của các bệnh nhân nộp cho Bệnh viện và quản lý số tiền tạm ứng này để hàng ngày bàn giao cho Thủ quỹ của Bệnh viện.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nga thu tiền tạm ứng của các bệnh nhân, nhận tiền tạm ứng và bảng kê hóa đơn tạm ứng do các nhân viên thu phí khác bàn giao lại để thống kê, quản lý nhưng Nga không nộp số tiền này về cho Bệnh viện.
Đồng thời, Nga sử dụng tài khoản thu phí trên phần mềm MQHIS của Nga và tài khoản của nhân viên thu phí khác để lập khống các biên lai thu tạm ứng (thực tế không có thu tiền). Sau đó, thực hiện chi hoàn ứng và ghi vào sổ tổng hợp viện phí để bù vào số tiền đã lấy trước đó nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tiền của Bệnh viện.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 01/2021 đến tháng 7/2021, Nga đã chiếm đoạt của Bệnh viện Thủ Đức hơn 8,2 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt Nga sử dụng cho việc kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến và chi tiêu cá nhân. Đến nay, Nga không có khả năng hoàn trả tiền cho Bệnh viện.
Đỗ Thị Quý là nhân viên thu phí hành chính, đã thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Khi phát hiện có sự chênh lệch số liệu thu, chi giữa hệ thống phần mềm MQHIS với các chứng từ do nhân viên thu phí nộp và sổ tổng hợp viện phí (số liệu thu trên hệ thống MQHIS cao hơn so với chứng từ thực tế) nhưng trên Bảng tổng hợp chứng từ thu tạm ứng do Quý lập, không ghi nhận đầy đủ số thu tạm ứng trên hệ thống MQHIS mà chỉ căn cứ vào chứng từ do nhân viên thu phí nộp về để đảm bảo việc khớp số liệu với kế toán tiền mặt và số tiền nộp về thủ quỹ.
Đối với Nguyễn Thị Phương Hoa, với vai trò quản lý, điều hành chung hoạt động tại Đơn vị thu phí, Hoa đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao; không kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công việc của Đỗ Thị Quý, đồng ý ký xác nhận trên các Bảng tổng hợp chứng từ do Quý lập khi chưa thống kê đầy đủ các số liệu theo quy định, dẫn đến không kịp thời phát hiện sự việc.
Đặng Thị Hiên là Kế toán trưởng có nhiệm vụ quản lý chung hoạt động tài chính kế toán tại Bệnh viện Thủ Đức từ tháng 10/2020, Hiên đã không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao. Hiên biết việc các nhân viên thu phí giữ lại các Bảng kê hóa đơn tạm ứng để cân đối với số tiền đã chi cho các hoạt động của Bệnh viện. Hiên không kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tài chính, kế toán tại Bệnh viện, để xảy ra tình trạng nhân viên thu phí giữ lại Bảng kê hóa đơn tạm ứng, tình trạng nhân viên lập các bảng tổng hợp chứng từ không đầy đủ, thiếu sự đối chiếu.
Đối với Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh Viện từ 2020-2021), việc sử dụng nguồn thu tạm ứng viện phí để chi cho các hoạt động khác của bệnh viện là trái với quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Bệnh viện Thủ Đức. Tuy nhiên, đến tháng 01/2021, số tiền này đã được nộp trả lại, không gây thiệt hại về tài sản cho Bệnh viện Thủ Đức. Quá trình điều tra vụ án, chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Minh Quân.
Đối với Phan Văn Sáng, kết quả điều tra xác định Sáng có nhận hơn 6,9 tỷ đồng từ Nga để thực hiện dịch vụ chạy quảng cáo bán hàng trên Facebook. Tuy nhiên, Sáng không biết đây là nguồn tiền do Nga chiếm đoạt của Bệnh viện Thủ Đức. Do đó, chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi của Sáng.