Nhân viên bất động sản mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp

Thanh Phương| 20/10/2021 11:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan tới các địa điểm mà một F0 là nhân viên công ty bất động sản có lịch trình di chuyển phức tạp, từng dự sinh nhật, ăn sáng, uống cà phê, gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người.

Ngày 20/10, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính, trú tại khu phố Quang Giáp, phường Trung Sơn có liên quan tới ổ dịch thị xã Bỉm Sơn.  

Bệnh nhân làm việc tại một công ty bất động sản đóng trên địa bàn phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn. Sau khi phát hiện ca bệnh, lực lượng chức năng đã phong toả cụm dân nơi bệnh nhân sinh sống bao gồm 3 hộ dân với 12 nhân khẩu ở phố Quang Giáp, phường Trung Sơn.

fodinhieunoi.jpg
F0 là nhân viên bất động sản di chuyển phức tạp

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Sầm Sơn mới phát thông báo khẩn, đề nghị người dân liên quan đến những nơi bệnh nhân xuất hiện, khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp ứng phó theo quy định.

Theo điều tra dịch tễ, 14h ngày 12/10, bệnh nhân đi cùng 3 cán bộ sàn giao dịch và 6 người khác đi thị xã Bỉm Sơn đến nhà chị V. T. D., 17h đến nhà cô N. T. C, địa chỉ Tiểu khu Tương Lạc, thị Trấn Hà Trung, sau đó về thăm nhà chị T. ở thị trấn Hà Trung (đã đi cách ly).

18h30, bệnh nhân đến thăm nhà chú H. ở thị trấn Hà Trung. Đến 19h về đến nhà bạn có địa chỉ ở TP Thanh Hóa (không nhớ địa chỉ, đã đi cách ly tập trung) ăn cơm, sau đó cùng P.T. (địa chỉ 12B Đường 3, Chinh Tùng, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá) dự sinh nhật K.

Trên đường đi có ghé qua nhà cô H. địa chỉ Trần Xuân Soạn, TP Thanh Hóa gặp chú C.A.T. sau đó về căn SB 125 FLC dự sinh nhật, đến 22h về nhà tiếp xúc với con và cô L.T.H.

Ngày 13/10, trên đường đi làm ghé qua quán bún bò Huế đường Nam sông Mã, phường Quảng Tiến ăn sáng, tiếp xúc với người cùng công ty, đến 17h đi uống cà phê cùng T..A. (đã cách ly tại Khách sạn Bằng Giang) tại quán cà phê Chảnh rồi về nhà có tiếp xúc với bố mẹ chồng, 2 con, cô L.T.H.; N.T..C. (đã được cách ly tại nhà từ 16/10).

Ngày 14/10, trên đường đi làm ghé qua quán Bò Huế ăn sáng xong vào công ty làm việc, đến 10h vào thăm em H., người Quảng Tiến (đã cách ly). Đến 16h đi qua quán Chi Mai mua hàng tiếp xúc với cô N.T.C. ( đã cách ly) sau đó vào viện thăm người cùng công ty cấp cứu, rồi về nhà.

a2f0nhieunoi.jpg
Khẩn trương truy vết, khoanh vùng liên quan tới các ca F0

Ngày 15/10, đến công ty nghe tin chị V. T. D. (thị xã Bỉm Sơn) có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nên không đi đâu, công ty phong tỏa; tối 15/10 ngủ lại công ty. Ngày 16/10 được đưa vào khu cách ly. Ngày 17/10, sức khỏe diễn biến bình thường, đến 16h ngày 18/10 thấy đau rát họng và sốt nên báo với cán bộ y tế tại khu cách ly và được khám, lấy mẫu test nhanh xét nghiệm lần 2 dương tính, Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn chuyển mẫu xét nghiệm RT-PCR tại CDC Thanh Hóa khẳng định mắc Covid-19.

Tính hết ngày 19/10, Thanh Hóa ghi nhận thêm 23 ca Covid-19, trong đó ổ dịch Bỉm Sơn có 16 ca nâng tổng số ca tại địa phương này lên 100 ca. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát, truy vết khoanh vùng, dập dịch.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên bất động sản mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp