An ninh trật tự

Nhận tiền đi mua ma túy vì túng quẫn nợ nần

Quốc Huy 25/05/2023 - 19:42

Trong lúc túng quẫn vì nợ nần, Nguyễn Thành Chung đã nhận 200 triệu đồng đi mua ma túy, khi vừa giao hàng xong thì bị bắt giữ.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quan Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, điều tra, khoảng 1h sáng ngày 18/5, Công an huyện Quan Sơn phối hợp với Công an xã Na Mèo, huyện Quan Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Chung (SN 1984, trú xã Ea Wy, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) khi đang vận chuyển trái phép 1 bánh heroin, 1,7kg nhựa cây thuốc phiện.

mua_ban_ma_tuy_lien_tinh.jpg
Ba đối tượng Triệu Văn Ngọc (dấu X), Nguyễn Thành Chung, Sung Thị Sai và tang vật vụ án.

Tiến hành đấu tranh với đối tượng Chung, Công an huyện Quan Sơn đã bắt giữ đối tượng Sung Thị Sai (SN 1980, trú xã Na Mèo, huyện Quan Sơn), thu giữ tại nhà 170 triệu đồng tiền mặt.

Đồng thời, Công an huyện Quan Sơn cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Đắk Lắk thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Triệu Văn Ngọc (SN 1987, trú xã Ea Wy, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Theo lời khai của các đối tượng, Triệu Văn Ngọc đã đưa 200 triệu đồng cho Nguyễn Thành Chung tìm mua ma túy. Trong lúc túng quẫn vì nợ nần, Nguyễn Thành Chung đã nhận lời.

Sau đó, Chung đã liên hệ qua điện thoại, mạng Zalo bàn bạc, thống nhất địa điểm giao dịch, giá cả với Sung Thị Sai. Sung Thị Sai đã móc nối với một đối tượng bên Lào mua số ma túy trên để bán cho Chung.

Ngày 16/5, Nguyễn Thành Chung thuê thêm một người điều khiển xe ôtô từ Đắk Lắk vào Na Mèo, huyện Quan Sơn để thực hiện hành vi mua bán số ma túy trên với giá 170 triệu đồng.

Khi giao dịch thành công, rạng sáng 18/5 khi Nguyễn Thành Chung trên đường trở về Đắk Lắk thì bị Công an huyện Quan Sơn bắt giữ.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam cả ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhận tiền đi mua ma túy vì túng quẫn nợ nần