Nhà thiết kế chính của máy bay ném bom chiến đấu Su-34 qua đời

Bạch Dương (Theo Topwar)| 28/02/2020 23:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Rolland Martirosov, nhà thiết kế chính của máy bay ném bom chiến đấu Su-34, đã qua đời ở tuổi 84, tại Moscow (Nga)ở Moscow, Topwar ngày 28/2 đưa tin.

Nhà thiết kế chính của máy bay ném bom chiến đấu Su-34 qua đời

Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Rolland Martirosov (ảnh phải)

Trang tin Topwar của Nga cho biết, thông tin trên đã được hãng thông tấn TASS trích dẫn từ một nguồn tin trong ngày xây dựng hàng không.

Theo nguồn tin này, ông Martirosov qua đời vào ngày 27/2 (theo giờ địa phương) nhưng không rõ nguyên nhân, Topwar cho biết.

Rolland Martirosov sinh ngày 6/10/1935 tại Moscow. Ông tốt nghiệp Học viện Hàng không Moscow năm 1959 và bắt đầu làm việc tại Bộ Công nghiệp Hàng không Liên Xô, phụ trách việc phát triển máy bay ném bom cất cánh thẳng đứng.

Trong thời gian làm việc tại Phòng thiết kế Sukhoi từ năm 1959, ông Martirosov đã tham gia vào việc phát triển nhiều máy bay của Văn phòng thiết kế Sukhoi, có thể kể đến như Su-7B, Su-15, Su-24, Su-24M và Su-27. Ông cũng tham gia phát triển máy bay ném bom cất cánh thẳng đứng. Năm 1991, ông đã lãnh đạo công việc trên Su-34 và đưa máy bay vào sản xuất hàng loạt.

Năm 2017, Martirosov được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động Nga, ông đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị, Huân chương Alexander Nevsky, và ông cũng là nhà sản xuất máy bay danh dự của Liên Xô.

Máy bay chiến đấu Su-34 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên không trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào cả ngày lẫn đêm. Su-34 sử dụng các vũ khí dẫn đường tầm xa thuộc lớp không đối mặt đất và không đối không tầm xa với ứng dụng đa kênh. Tầm bay của Su-34 đạt 4.000 km, tốc độ tối đa 1.900 km/h, tải trọng chiến đấu lên tới 8 tấn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà thiết kế chính của máy bay ném bom chiến đấu Su-34 qua đời