Sáng 24/6, Habitat for Humanity Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO) tổ chức hội thảo quốc tế “Nhà ở bao trùm – Kinh nghiệm và thực tiễn ở Việt Nam và quốc tế”, thu hút hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự nhằm chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng quy mô các giải pháp nhà ở an toàn, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách về nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát và khuyến khích sự tham gia của thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp.
Chỉ riêng năm 2024, các chương trình cải thiện điều kiện nhà ở trên cả nước đã góp phần xây mới hoặc sửa chữa hơn 334.000 căn nhà.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng cho biết, nhà ở không chỉ đáp ứng nhu cầu cư trú, mà còn là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống, sức khỏe, cơ hội phát triển kinh tế và mức độ hòa nhập xã hội của mỗi người.
Trong các chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững, đặc biệt là mục tiêu phát triển bền vững số 11 của Liên hợp quốc về xây dựng đô thị và cộng đồng bền vững, nhà ở bao trùm được xem là một điều kiện tiên quyết để thúc đẩy tăng trưởng công bằng, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
“Thông qua hội thảo này, chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác quốc tế sâu rộng hơn và đầu tư vào những giải pháp đổi mới nhằm mở rộng quy mô các mô hình nhà ở có giá phải chăng, mang tính bao trùm và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, trong những năm qua, thành phố đã triển khai nhiều chương trình phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng thời, Đà Nẵng chú trọng lồng ghép các mục tiêu phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai trong quá trình phát triển đô thị.
Nhờ đó, điều kiện nhà ở và môi trường sống của người dân từng bước được cải thiện, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, thân thiện và phát triển bền vững.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đang đứng trước nhiều thách thức mới. Tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, trong khi khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân, người nhập cư và các nhóm dễ bị tổn thương vẫn còn nhiều khó khăn.

“Thông qua Hội thảo, thành phố kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, thực chất trong các lĩnh vực như: phát triển nhà ở xã hội; ứng dụng công nghệ, vật liệu xây dựng xanh; thúc đẩy các mô hình hợp tác công - tư nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực cho cộng đồng”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho hay.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các Sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở an toàn, bền vững.
Trong đó, tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao; đa dạng hóa nguồn vốn hỗ trợ nhà ở thông qua việc huy động các nguồn lực trong và ngoài nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách để người thu nhập thấp tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.
Đồng thời, các mô hình nhà ở cần bảo đảm khả năng chống chịu thiên tai, phù hợp với điều kiện từng địa phương và hài hòa với bản sắc văn hóa, tập quán sinh hoạt của người dân.
Sự kiện cũng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Habitat for Humanity Việt Nam và DAFO, được chính thức hóa vào đầu năm 2026 thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược kéo dài đến năm 2028.
Hai bên đặt mục tiêu huy động khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ để triển khai các sáng kiến về nhà ở an toàn, nước sạch, vệ sinh môi trường và phát triển cộng đồng tại Đà Nẵng.
Trong thời gian tới, Habitat for Humanity Việt Nam tiếp tục ưu tiên thúc đẩy các giải pháp nhà ở bao trùm thông qua các mô hình xây dựng thích ứng với biến đổi khí hậu, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính nhà ở và tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng giới thiệu khu vực trưng bày về những dấu mốc nổi bật trong hành trình 25 năm hoạt động của Habitat for Humanity tại Việt Nam, trong đó có Dự án Jimmy & Rosalynn Carter Work Project được tổ chức gần Hà Nội vào năm 2009.