Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
nhà đất công
Gia Lai 'truy' trách nhiệm nếu để nhà, đất công bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả
Ngày 18/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.
Đời sống
Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch khai thác 119 cơ sở nhà, đất công
Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác quỹ nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở, với quy mô 119 cơ sở. Kế hoạch hướng tới khai thác hiệu quả tài sản công, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách và đáp ứng nhu cầu sử dụng của các tổ chức, đơn vị.
Đà Nẵng xem xét khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công sau sáp nhập
Nhiều cơ sở nhà, đất công sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hiện chưa được khai thác hiệu quả, trong khi nhu cầu về nhà ở xã hội và chỗ ở cho người lao động tại Đà Nẵng vẫn ở mức cao. Vấn đề này được cử tri phản ánh và đề nghị thành phố sớm có phương án sử dụng phù hợp nhằm tránh lãng phí tài sản công.
Có phải từ 1/7, việc mua bán nhà đất sẽ không bắt buộc công chứng?
Công chứng không chỉ là hình thức pháp lý bắt buộc trong nhiều giao dịch mà còn là công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.
Hà Nội: Xử lý dứt điểm nhà, đất công bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích.
Nhà, đất công bị thu hồi khi không sử dụng liên tục quá 12 tháng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2025/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất. Theo đó, nhà, đất sẽ bị thu hồi trong trường hợp không sử dụng liên tục quá 12 tháng.
Phương án sắp xếp hơn 400 cơ sở nhà, đất công tại Bình Định
Ngày 6/12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 406 cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Thừa Thiên Huế: Điều chỉnh diện tích đấu giá các cơ sở nhà đất Công an
Tại phiên họp chuyên đề lần thứ 19 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, đã thông qua 23 Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về việc điều chỉnh diện tích đấu giá các cơ sở nhà đất Công an tỉnh do Bộ Tài chính chuyển giao trên địa bàn.
Long An: 27 cơ sở, nhà đất công sắp được bán đấu giá
Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, HĐND tỉnh đã thông qua đề án bán đấu giá 27 tài sản công trong giai đoạn 2024 – 2030, với số tiền dự kiến thu được khoảng trên 5.000 tỷ đồng.
Kiên quyết thu hồi nhà, đất công sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả
Ngày 4/10, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.
Thất thoát nhà đất công tại quận 7-TP.HCM: Thất thoát công sản, phát sinh khiếu nại
Việc lãnh đạo UBND quận 7 (TP.HCM) không phân định rõ ràng đất công, không thu hồi các giấy chứng nhận không có hồ sơ gốc, xử lý nghiêm sai phạm đã tạo điều kiện cho hiện tượng trục lợi tài sản nhà nước, phát sinh khiếu nại vượt cấp, làm khó nhà đầu tư.
Thất thoát nhà đất công tại quận 7-TP HCM: Nhiều kẽ hở dễ phát sinh tham nhũng
Trong báo cáo gửi UBND TP HCM về quản lý nhà đất, Chủ tịch UBND quận 7 Lê Hòa Bình, hiện nay được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng, đã phải thừa nhận là có đến 5.700 khu nhà đất công bị chiếm dụng.
Quận Gò Vấp, TP HCM: “Vô tư” hẻm biến thành nhà
Diện tích đất 10m x12m được chủ đất hiến làm hẻm đi chung sau khi phân lô, tuy nhiên sau vài năm vướng vòng lao lý trở về, chủ đất bỗng ngỡ ngàng vì hẻm đã ngang nhiên biến thành nhà, đất công cộng đã trở thành đất tư “hợp pháp”.
Bắt công chứng viên ký hồ sơ tiếp tay cho lừa đảo
Lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, ông Trọng đã “hợp tác” với 1 nhóm đối tượng rồi công chứng hồ sơ chuyển nhượng nhà đất sai quy định nhằm hưởng hoa hồng.
Xem thêm