Thể thao

Nguyễn Thuỳ Linh vẫn sáng cửa dự Olympic 2024 sau khi về nhì giải Đức Mở rộng

Minh Anh 04/03/2024 - 07:38

Với áp lực tâm lý nặng nề trong lần đầu lọt vào chung kết Super 300, tay vợt số một Việt Nam Thùy Linh đã thất bại 11-21, 9-21 trước Mia Blichfeldt, và về nhì ở giải Đức mở rộng. Với kết quả này, cô được cộng 5950 điểm và vẫn có thể tham dự Olympic 2024.

Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vừa lọt vào chung kết Đức mở rộng với đối thủ là Mia Blichfeldt - người xếp ngay trên mình trên bảng xếp hạng BWF.

Thuỳ Linh đã khởi đầu trận chung kết Super 300 đầu tiên của mình bằng việc mở tỷ số trước, nhưng sau đó, cô đánh chệch dây và bị gỡ hòa 1-1.

thuy-linh-ava-170947576845949952873.jpg
Thùy Linh chỉ về nhì ở giải Đức mở rộng.

Ngay sau đó, Blichfeldt đã bắt nhịp rất nhanh để dẫn 7-3. Những nỗ lực của Thùy Linh giúp cô cắt chuỗi lên điểm của đối thủ người Đan Mạch, và rút ngắn cách biệt xuống 6-8, 7-9.

Nhưng những cú ve trái tay rất đáng sợ của Blichfeldt đã giúp tay vợt này lại gia tăng cách biệt lên tới 10 điểm (17-7, 20-10). Điều phải đến đã đến sau khi Thùy Linh đánh không qua lưới ở set point thứ hai, và thua 11-21.

Set thứ hai, Thùy Linh tiếp tục là người ghi điểm trước, nhưng rất nhanh, Blichfeldt dẫn ngược và thi đấu đầy hưng phấn. Tay vợt người Đan Mạch dẫn đến tận 11-2.

cau-long.jpg
Tay vợt số 1 Việt Nam vẫn sáng cửa dự Olympic 2024.

Không chỉ hay, Blichfeldt còn rất may mắn với nhiều pha ăn điểm kiểu leo lưới, và điều đó càng khiến Thùy Linh bị tâm lý. Tay vợt số một Việt Nam vốn không có HLV đi kèm như Blichfeldt, mà cô bạn HLV bất đắc dĩ Lauren Lam cũng đã trở về Mỹ, nên lại càng thiệt thòi. Không ngạc nhiên khi cô thua tiếp set thứ hai với tỷ số 9-21.

Mặc dù chỉ về nhì ở giải Đức mở rộng, nhưng với 5950 điểm vừa được cộng thêm, Thùy Linh đã đủ điểm để trở lại vị trí thứ 20, vị trí cao nhất mà cô từng đạt được. Kết quả này vẫn còn hy vọng cho tay vợt Việt Nam có một suất vé tham dự Olympic 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thuỳ Linh vẫn sáng cửa dự Olympic 2024 sau khi về nhì giải Đức Mở rộng