An ninh trật tự

Nguyên nhân vụ nhân viên quán karaoke truy sát 3 khách hát

Vũ Ba 24/10/2023 - 11:31

Liên quan vụ nhân viên quán karaoke truy sát 3 khách hát thương vong ở Hải Phòng, bước đầu, Cơ quan điều tra đã bắt 3 nghi phạm, tạm giữ 8 đối tượng, xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công án xác định, đêm 20 rạng sáng 21/10, sau khi uống rượu xong, anh Hoàng Ngọc T. (SN 1995, quê Nghệ An), Nguyễn Đức T. (SN 1994, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn T. (SN 1998, quê Phú Thọ), Bùi A.T (SN 1994), Đào T.A (SN 2007) cùng ở Hải Phòng, đến quán karaoke Tonight (phường Quán Nam, quận Lê Chân) để hát. Trong quá trình hát, nhóm của anh Hoàng Ngọc T. có sử dụng bóng cười.

Tại quán có hai nhân viên là Lê Văn Khánh (SN 1990, ở phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Trần Viết Trung (SN 1988, ở phường Đông Khê, Ngô Quyền) phục vụ 2 bình khí cười loại 5kg.

Quá trình sử dụng bình khí cười, do phát hiện bình thứ 2 ít hơn bình thứ nhất nên nhóm anh T và nhân viên của quán cãi nhau.

Đến khi xuống thanh toán tiền, do hai bên không thống nhất nên Nguyễn Đức T, Nguyễn Văn T. lấy gậy inox, gạt tàn thủy tinh xông vào đánh nhau với nhân viên của quán. Thấy vậy, Lê Văn Khánh đã vào bếp lấy con dao nhọn chém túi bụi về phía Nguyễn Đức T. và Hoàng Ngọc T.

Sau đó, Phạm Hoàng Phương (SN 1997, phường Cát Dài, quận Lê Chân), Quách Đại Hải, SN 1999, trú tại Hải Phòng), là nhân viên của quán karaoke, cùng Lê Văn Khánh đuổi đánh Nguyễn Đức T. và Hoàng Ngọc T.

Quá trình đánh nhau, Lê Văn Khánh dùng dao đâm vào cằm và bẹn trái của Hoàng Ngọc T.

Sau khi bị đâm, Hoàng Ngọc T. bỏ chạy dọc đường Kênh Dương thì bị Trần Viết Trung truy đuổi.

Chạy đến số 81 Kênh Dương, do bị mất nhiều máu, Hoàng Ngọc T. gục xuống, tử vong.

Gây án xong, Trần Viết Trung, Lê Văn Khánh, Quách Đại Hải bỏ trốn khỏi địa phương.

img_20231024_091809.jpg
Cơ quan điều tra đã tạm giữ 8 đối tượng có liên quan.

Ngày 22/10, Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk), Công an xã Ea Nam và Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng Lê Văn Khánh và Trần Viết Trung khi đang trên xe khách bỏ trốn đến địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Ngày sau đó, Quách Đại Hải bị các lực lượng thuộc Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ khi đang trên xe khách bỏ trốn qua địa bàn tỉnh.

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán karaoke Tonight để điều tra, xử lý theo quy định; đồng thời tạm giữ 8 người liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân vụ nhân viên quán karaoke truy sát 3 khách hát