Nguyễn Hoàng Khánh giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21

Ngô Chuyên| 14/11/2021 11:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 4 vòng thi kịch tính và hấp dẫn của trận chung kết, Nguyễn Hoàng Khánh, thí sinh đến từ trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh) đã xuất sắc về nhất và giành được vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Trận đấu hôm nay là cuộc so tài cuối cùng của 4 chàng trai đến từ 4 trường THPT gồm:  Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh);

khoa-khanh-2.png
Nhà leo núi Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh). Ảnh VTV.

Nguyễn Việt Thái – THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nguyễn Thiện Hải An – THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nguyễn Đình Duy Anh – THT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Sau 4 vòng thi gay cấn với màn tranh đấu của 4 nhà leo núi, kết quả chung cuộc: Hải An 240 điểm giành giải Nhì.

Việt Thái đạt được 155 điểm và Duy Anh đạt được 60 điểm cùng giành giải Ba.

Giữ được phong độ và duy trì được “sức bền”, chàng trai đến từ đất mỏ Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh đã xuất sắc đạt được 315 điểm và giành được vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

chung-ket-duong-len-dinh.png
Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh) giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Tại phần thi Về đích, Hoàng Khánh có sự lựa chọn an toàn với 3 câu hỏi 10 điểm.

Ở câu đầu về lịch sử, Hoàng Khánh có đáp án đúng là ông Lê Quang Đạo.

Với câu hỏi thứ 2, một câu hỏi về xăng RON-95, thí sinh không có câu trả lời chính xác, ngay sau đó Duy Anh đưa ra đáp án đúng và nhận được 10 điểm.

Tuy nhiên, với bản lĩnh, sự nhanh nhẹn, Khánh đã giành được điểm từ những câu trả lời không chính xác của các nhà leo núi khác.

Giải thưởng giành cho nhà leo núi về nhất là 40.000 USD, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Hoàng Khánh giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21