Hồ sơ vụ án

Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai bị truy tố với khung hình phạt từ 3-12 năm tù

Trần Sỹ 08/09/2023 - 13:16

Phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai Huỳnh Văn Tâm cùng 2 thuộc cấp vì gây thất thoát ngân sách hơn 575 triệu đồng, sẽ được HĐXX TAND tỉnh Gia Lai mở vào ngày 12/9 tới.

Theo cáo trạng truy tố, vào năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Văn Tâm (thời điểm này là Giám đốc Sở Nội vụ), đã triển khai thực hiện dự án, trong đó có gói nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trị giá số tiền hơn 575 triệu đồng (tương ứng với nhiệm vụ phải nhập hoàn thành 36 nghìn phiếu về thông tin hồ sơ cán bộ công chức).

Do việc nhập dữ liệu của các đơn vị chưa hoàn thành theo tiến độ, lại muốn giữ lại số tiền của gói nhập dữ liệu này để sau khi việc nhập dữ liệu hoàn thành sẽ có tiền để thanh toán nên bị cáo Tâm đã cùng với 2 thuộc cấp là Nguyễn Đình Trúc (Phó Văn phòng) và Hồ Quang Thi (Kế toán trưởng) làm hồ sơ khống nhằm rút tiền từ Kho bạc nhà nước khi chưa đủ điều kiện theo quy định, gây thất thoát ngân sách số tiền hơn 575 triệu đồng.

anh.-huynh-van-tam.jpg
Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai nơi các bị can đã từng công tác

Khi thấy toàn bộ số tiền này được chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ thì Thi đã lợi dụng chức vụ kế toán trưởng, dùng thủ đoạn gian dối lập và trình cho Huỳnh Văn Tâm ký 10 giao dịch rút tiền bằng 20 giấy ủy nhiệm chi (tính cả 1 liên lưu).

Sau đó Thi sử dụng 19 giấy ủy nhiệm chi để thực hiện rút tiền 01 liên tại BIDV - Chi nhánh Nam Gia Lai, liên còn lại sử dụng 01 liên lưu để rút tiền tại BIDV - Chi nhánh Phố Núi với tổng số tiền gần 700 triệu đồng (trong đó có 03 lần rút tổng số tiền hơn 94 triệu đồng đúng hoạt động của Sở Nội vụ còn 16 lần rút tổng số tiền hơn 605 triệu đồng không đúng hoạt động của Sở Nội vụ).

VKSND tỉnh Gia Lai xác định, hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ Kho bạc nhà nước về tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ nêu trên của Huỳnh Văn Tâm, Hồ Quang Thi và Nguyễn Đình Trúc là có tính chất đồng phạm. Trong đó Huỳnh Văn Tâm là Giám đốc Sở, là chủ tài khoản, nên có vai trò chính. Nguyễn Đình Trúc có vai trò đồng phạm giúp sức cho Tâm.

Đối với Hồ Quang Thi, sau khi số tiền hơn 575 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của Sở Nội vụ, Thi đã dùng thủ đoạn gian dối, tìm cách chiếm đoạt số tiền hơn 543 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Nhà chức trách cũng cáo buộc, Thi đã có 15 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mỗi lần đều trên 2 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Huỳnh Văn Tâm đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền hơn 575 triệu đồng; Hồ Quang Thi cũng đã khắc phục gần 4,4 triệu đồng.

Trong số 3 bị cáo, Tâm và Trúc được tại ngoại, Thi bị bắt tạm giam.

Như vậy, với những sai phạm đã nói ở trên, Huỳnh Văn Tâm và Nguyễn Đình Trúc bị VKSND tỉnh Gia Lai truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 219 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3-12 năm tù;

Hồ Quang Thi về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 15-20 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai bị truy tố với khung hình phạt từ 3-12 năm tù