Nguồn cung xăng dầu và khí trên địa bàn TPHCM hiện vẫn được bảo đảm, hệ thống cửa hàng hoạt động bình thường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu trong nhà để tránh nguy cơ cháy nổ.
Chiều 12/3, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, ông Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương cho biết, theo tổng hợp báo cáo từ các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và lực lượng quản lý thị trường, đến thời điểm hiện nay nguồn cung xăng dầu và khí trên địa bàn TPHCM cơ bản được bảo đảm.
Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các cơ sở kinh doanh khí vẫn duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.
Một số cửa hàng xăng dầu có thời điểm tạm hết cục bộ một số mặt hàng do yếu tố logistics hoặc chu kỳ giao hàng.
Tuy nhiên, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đã chủ động điều phối xe bồn và bổ sung nguồn hàng trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng chung trên địa bàn.
Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối cũng cam kết tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống cửa hàng bán lẻ và đại lý trực thuộc trong thời gian tới.

Đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới và trong nước; tăng cường trao đổi thông tin với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các đơn vị liên quan nhằm cập nhật kịp thời tình hình cung – cầu năng lượng.
Sở Công thương cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng như Sở Xây dựng, Chi cục Hải quan Khu vực II, Công an Thành phố nhằm hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp năng lượng triển khai các giải pháp điều phối nguồn hàng khi cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và nhập khẩu xăng dầu, khí.
"Với sự chủ động của các cơ quan quản lý Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp, TPHCM tiếp tục bảo đảm nguồn cung xăng dầu và khí phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, góp phần giữ ổn định thị trường năng lượng trên địa bàn thành phố", ông Trần Trung Hiếu nói.
Thông tin thêm, Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM (PC07) nhìn nhận, thực tế người dân và doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tích trữ xăng dầu phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt nhưng phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, do lo ngại giá xăng dầu tăng cao nên xảy ra tình trạng một số người dân mua xăng dầu bằng can lớn, chai, lọ, thùng chứa để mang về nhà tích trữ hoặc bán lẻ.
Công an ghi nhận có trường hợp người dân mang phương tiện giao thông đến cửa hàng xăng dầu để đổ nhiên liệu, sau đó về nhà rút xăng ra khỏi phương tiện và tiếp tục quay lại cửa hàng để đổ thêm xăng.

Đại diện PC07 khẳng định, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đặc biệt tại khu dân cư, nhà ở liền kề, nhà có trẻ nhỏ hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân chỉ mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà; không chứa xăng, dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.
Trường hợp buộc phải bảo quản cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.

Bên cạnh đó, người dân không sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can, thùng hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn; không để trẻ em tiếp cận khu vực có chứa xăng, dầu.
Khi sử dụng bếp dầu, dầu hỏa phải đảm bảo đúng cách, có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu.
Khi xảy ra cháy xăng, dầu cần hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh; sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình bọt chữa cháy hoặc cát để dập lửa nếu đám cháy mới phát sinh, còn trong khả năng xử lý; đồng thời gọi ngay số 114 để báo cháy và nhanh chóng di chuyển người cùng tài sản ra khu vực an toàn.
Ngoài công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp với Công an cấp xã kiểm tra, vận động người dân giải tỏa số xăng dầu dự trữ; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về bảo quản nguồn lửa, nguồn nhiệt gây nguy cơ cháy nổ.
Trước đó, ngày 5/3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM ban hành Văn bản số 520/CCQLTT-NVTH, yêu cầu các Đội QLTT tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi sát diễn biến cung – cầu và giá xăng dầu trên thị trường, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.
Cạnh đó, lực lượng QLTT tổ chức kiểm tra có trọng tâm đối với doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, bán sai giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.
Tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu, khí; duy trì chế độ trực 24/7, giám sát hoạt động của các cửa hàng và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp.