Sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp ứng phó diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông, yêu cầu không để thiếu nguồn cung xăng dầu và sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng.

Dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp năng lượng.
Theo các báo cáo, xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến nhanh, khó lường, tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Tuy nhiên, nhờ chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Chính phủ và sự phối hợp của các bộ, ngành, doanh nghiệp, nguồn cung dầu thô và xăng dầu trong nước hiện cơ bản được đảm bảo; thị trường vận hành thông suốt, giá bán lẻ bám sát thế giới, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục bám sát tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, không để thiếu hụt xăng dầu, không gây gián đoạn sản xuất, kinh doanh. Các hành vi găm hàng, đầu cơ, thổi giá, buôn lậu phải bị xử lý nghiêm.
Bộ Công Thương được giao bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu, theo dõi sát diễn biến thị trường để xây dựng các kịch bản ứng phó; chỉ đạo Petrovietnam vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất, không xuất khẩu nguyên liệu; bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước và đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học.
Cơ quan này cũng phải khẩn trương làm việc với đối tác nước ngoài để triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Tài chính được giao đề xuất giải pháp về thuế, phí; phối hợp điều hành giá xăng dầu sát thị trường; hoàn thiện sửa đổi quy định kinh doanh xăng dầu. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ tín dụng, ngoại tệ cho doanh nghiệp nhập khẩu và dự trữ xăng dầu.
Các bộ, ngành liên quan được yêu cầu rút ngắn thủ tục kiểm định, thông quan, tạo điều kiện tiếp nhận nhanh nguồn hàng nhập khẩu; tăng cường ngoại giao năng lượng. Các tập đoàn như EVN, TKV, Petrolimex chủ động xây dựng kịch bản cung ứng.
Về dài hạn, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, tăng dự trữ quốc gia và thúc đẩy chuyển dịch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.