Âm nhạc - Phim

"Người vợ cuối cùng" mang tinh thần, văn hóa Việt ra quốc tế

Minh Anh 14/11/2023 - 06:39

Sau những con số tích cực về doanh thu khi phát hành trong nước, màn ra mắt chính thức của "Người vợ cuối" cùng tại các thị trường quốc tế sẽ là cơ hội để khán giả nước ngoài có thể trải nghiệm và khám phá thêm về điện ảnh cũng như văn hóa Việt Nam.

Với "Người vợ cuối cùng" thuộc thể loại cổ trang, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục phát huy thế mạnh này khi đưa tinh thần và văn hóa Việt thời xưa vào bộ phim một cách chân thực.

nvcc35s097398-1689654686008676484984.jpg
Người vợ cuối cùng lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ thời phong kiến - Ảnh: ĐPCC

Phim lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ thời phong kiến vào thế kỷ 19 ở Việt Nam, khi xã hội vẫn còn nhiều hủ tục đè nặng lên vai người phụ nữ.

Trong 10 ngày công chiếu, Người vợ cuối cùng trở thành tác phẩm dẫn đầu phòng vé nội địa. Đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam ghi nhận doanh thu Người vợ cuối cùng (tính đến trưa 13-11) là gần 71 tỉ đồng.

Sau những thành công trên, phim điện ảnh Người vợ cuối cùng (The Last Wife) sẽ chính thức khởi chiếu tại Mỹ, Úc, New Zealand từ tháng 12. Sự kiện này sẽ là cơ hội để khán giả nước ngoài có thể trải nghiệm và khám phá thêm về điện ảnh cũng như văn hóa Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Người vợ cuối cùng" mang tinh thần, văn hóa Việt ra quốc tế