Người vợ bị chồng đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch

P.Nhi| 18/09/2021 10:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 18/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cho hay, sức khỏe của bệnh nhân P.T.T.N. (SN 1974, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) đang tiến triển tốt.

Trước đó, ngày 14/9, khoa Cấp cứu tiếp nhận bà N. trong tình trạng rất nặng do bị dao đâm vào vùng ngực bụng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, da xanh tái, huyết áp không đo được.

Xác định đây là trường hợp choáng mất máu cấp rất nặng, ê-kip trực thực hiện quy trình báo động đỏ toàn viện, bệnh nhân được chuyển mổ. 

anh-3-.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể ông Th.

Theo các bác sĩ, lúc mổ, bụng bệnh nhân ngập đầy máu, thám sát có vết thương thủng gan chảy máu dữ dội. Bệnh nhân được khâu cầm máu gan và truyền tổng cộng 6 đơn vị máu. 

Hiện tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, bắt đầu ăn uống trở lại và đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Ngoại Tiêu hóa

Như Công lý đã đưa tin, trưa 14/9, vợ chồng ông Lê Văn Th. (SN 1972) và bà N. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, ông Th. dùng dao đâm vợ hai nhát. 

Sau khi gây án, ông Th. chạy xe máy đến cầu mới Tam Kỳ (phường An Sơn, TP Tam Kỳ) gieo mình xuống sông tự tử, còn bà N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến tối cùng ngày, thi thể ông Th. được tìm thấy.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người vợ bị chồng đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch