Người nhà bệnh nhân cầm dao uy hiếp bác sĩ

Huy Hoàng| 24/04/2018 13:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì muốn phải cấp cứu nhanh cho sản phụ bị chấn thương do tai nạn giao thông, một người đàn ông đã cầm hai con dao uy hiếp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Ngày 24/4, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đang phối hợp với cơ quan Công an điều tra làm rõ hành vi đối tượng lạ mang theo hung khí xông vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khiến nhiều y, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện hoang mang, lo lắng.

Theo đó, vào khoảng 11h30’ ngày 23/4, tại Khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đã tiếp nhận bệnh nhân H.N.T.T. (22 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh, đang mang thai 32 tuần tuổi) bị tai nạn giao thông, chấn thương vùng mặt.

Người nhà bệnh nhân cầm dao uy hiếp bác sĩ

Lực lượng cảnh sát 113 đến bệnh viện xử lý vụ việc. Ảnh trích xuất từ camera bệnh viện

Trước khi thai phụ T. được đưa vào nhập viện khoảng 10 phút, có 2 người đàn ông đi vào Khoa Cấp cứu - Chống độc đề nghị được gặp bệnh nhân T. Tuy nhiên, lúc này bệnh nhân vẫn chưa nhập viện nên người đàn ông này đã đi ra ngoài.

Ít phút sau, khoảng 5 người đàn ông đưa nữ bệnh nhân T. nhập viện. Khi các bác sĩ đang nhập tên bệnh nhân, người đàn ông lạ mặt trước đó xuất hiện, thủ 2 dao dài 20-30 cm sau túi quần, rồi dùng tay đập bàn, tạo áp lực đối với nhân viên y tế, yêu cầu xử lý nhanh cho bệnh nhân.

Thấy vậy, nhiều bác sĩ và bệnh nhân đứng gần đó hoảng hốt chạy ra ngoài và gọi điện báo công an.

Ngay sau đó, Cảnh sát 113 (Công an TP Hà Tĩnh) cùng lực lượng bảo vệ đã có mặt khống chế người đàn ông, tước hung khí, đưa về trụ sở để làm việc.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân nữ sau khi thăm khám, đã được chuyển lên Khoa Răng hàm mặt điều trị, vết thương không quá nghiêm trọng, thai nhi không bị ảnh hưởng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người nhà bệnh nhân cầm dao uy hiếp bác sĩ